Gia Lai: Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng nên nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) càng tăng cao. Xung quanh công tác đảm bảo ATTP, phóng viên Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đang-Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh.
*P.V: Qua thực tế kiểm tra, ông đánh giá như thế nào về công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết?
- Ông NGUYỄN VĂN ĐANG: Công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh những năm gần đây ngày càng tốt hơn, số vụ ngộ độc thực phẩm trên 30 người đã giảm qua từng năm. Nhận thức của người sản xuất và kinh doanh thực phẩm ngày càng được nâng lên, có sự đầu tư cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị, chọn lựa nguồn nguyên liệu, bảo quản thực phẩm.
Trong thời gian qua, các cơ sở sản xuất kinh doanh đã tuân thủ đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định, thực hiện tốt việc tự công bố chất lượng sản phẩm khi đưa ra thị trường. Ngoài ra, từ tuyến tỉnh đến tuyến xã đều đã kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP. Công tác tuyên truyền có sự phối hợp với các ban, ngành với sự đa dạng nội dung, hình thức.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thời điểm giáp Tết. Dịp này, do nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng nên khả năng một số cơ sở lén lút sản xuất hàng giả, hàng nhái, các sản phẩm không đảm bảo chất lượng rồi tuồn ra thị trường, nhất là đưa hàng hóa kém chất lượng về vùng sâu, vùng xa làm gia tăng nguy cơ mất ATTP.
*P.V: Nhằm đảm bảo ATTP trong dịp Tết, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung gì, thưa ông?
- Ông NGUYỄN VĂN ĐANG: Từ ngày 15-1-2021 đến 5-2-2021, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Đoàn chú trọng kiểm tra các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán, các cơ sở có nguy cơ mất ATTP, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chui, không có giấy tờ hợp pháp, những cơ sở trước đây đã từng vi phạm. Bên cạnh đó, các cơ sở đã tự công bố chất lượng sản phẩm thì trong đợt này đoàn cũng sẽ tiến hành kiểm tra việc tự công bố sản phẩm của mình khi đưa ra thị trường có đảm bảo ATTP không. Đồng thời, trong quá trình kiểm tra, đoàn tiếp nhận phản ánh của người dân về các cơ sở không đảm bảo ATTP, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để tiến hành kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện có vi phạm, đoàn sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định.    
Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Như Ý
Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP tỉnh kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Ảnh: Như Ý

Tham gia vào công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh dịp này còn có sự phối hợp chặt chẽ của Công an tỉnh, Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan báo, đài địa phương... Trong công tác phối hợp, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP của tỉnh sẽ nắm bắt thông tin của đại diện từng ngành trên lĩnh vực quản lý, cùng nhau bàn bạc và đưa ra kế hoạch kiểm tra sát với tình hình thực tế nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP.

*P.V: Ông có khuyến cáo gì với người dân trong việc sử dụng và bảo quản thực phẩm để phòng-chống ngộ độc thực phẩm?
-Ông NGUYỄN VĂN ĐANG: Thời gian Tết kéo dài nên người tiêu dùng không nên tích trữ thực phẩm vì để lâu, bảo quản không đúng cách sẽ dẫn đến hư hỏng hoặc biến chất gây mất an toàn. Khi sử dụng hoặc mua sắm thực phẩm nên quan sát kỹ xem có dấu hiệu bất thường gì không. Người dân nên mua thực phẩm tại cửa hàng, siêu thị, những cơ sở tin cậy, cơ sở uy tín trên thị trường.
Đặc biệt, trong dịp Tết, hạn chế dùng bia, rượu vì lạm dụng có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và nhất là khi tham gia giao thông tuyệt đối không dùng bia rượu. Trong dịp Tết Nguyên đán, khi có sự cố về ATTP thì đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám tư vấn, điều trị hoặc điện thoại đường dây nóng để kịp thời được hỗ trợ.
*P.V: Xin cảm ơn ông!   
NHƯ Ý

Có thể bạn quan tâm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.