Bưởi cảnh khủng trĩu quả xuống phố phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dọc tuyến đường Lạc Long Quân (Hà Nội) nhiều chủ vườn đã vận chuyển hàng chục chậu bưởi cảnh trĩu quả xuống bày bán, phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm của người dân.

 

 Dọc tuyến phố Lạc Long Quân, những chậu bưởi cảnh có giá hàng chục triệu đồng đã được bày bán cách đây khoảng hơn 1 tháng để phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm của người dân. Ảnh Tú Quỳnh
Dọc tuyến phố Lạc Long Quân, những chậu bưởi cảnh có giá hàng chục triệu đồng đã được bày bán cách đây khoảng hơn 1 tháng để phục vụ nhu cầu sắm Tết sớm của người dân. Ảnh Tú Quỳnh
 Chủ vườn Kim Thắng (Hoài Đức, Hà Nội) hiện đang bày bán hàng chục chậu bưởi diễn cảnh và quất bon sai trên đường Lạng Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, nhiều khách quen đã đặt trước bưởi cảnh của nhà vườn để về trưng bày chơi Tết Tân Sửu. Ngoài ra, thời gian này cũng có nhiều khách ghé qua ngắm và tham khảo các mẫu cây và giá cả. Ảnh: Tú Quỳnh
Chủ vườn Kim Thắng (Hoài Đức, Hà Nội) hiện đang bày bán hàng chục chậu bưởi diễn cảnh và quất bon sai trên đường Lạng Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, nhiều khách quen đã đặt trước bưởi cảnh của nhà vườn để về trưng bày chơi Tết Tân Sửu. Ngoài ra, thời gian này cũng có nhiều khách ghé qua ngắm và tham khảo các mẫu cây và giá cả. Ảnh: Tú Quỳnh
 Những chậu bưởi cảnh to thường có tuổi đời từ 35-40 năm, trên 100 quả. Tuỳ thuộc vào gốc to hay nhỏ, mỗi chậu bưởi cảnh sẽ có giá dao động từ 15 – 50 triệu đồng. Khách hành có thể tuỳ ý lựa chọn phù hợp với túi tiền. Ảnh: Tú Quỳnh
Những chậu bưởi cảnh to thường có tuổi đời từ 35-40 năm, trên 100 quả. Tuỳ thuộc vào gốc to hay nhỏ, mỗi chậu bưởi cảnh sẽ có giá dao động từ 15 – 50 triệu đồng. Khách hành có thể tuỳ ý lựa chọn phù hợp với túi tiền. Ảnh: Tú Quỳnh
Ngoài thế cây và độ tuổi thì bưởi cảnh rất quan trọng về quả và lá. Những chậu bưởi cảnh có quả chín vàng đều, thơm, lá xanh mượt luôn được chọn lựa hàng đầu. Ảnh: Tú Quỳnh
Ngoài thế cây và độ tuổi thì bưởi cảnh rất quan trọng về quả và lá. Những chậu bưởi cảnh có quả chín vàng đều, thơm, lá xanh mượt luôn được chọn lựa hàng đầu. Ảnh: Tú Quỳnh
 Bên cạnh những chậu cây to và có giá cao còn có những chậu bưởi cảnh có kích thước nhỏ hơn, giá cả khiêm tốn hơn. Ảnh: Tú Quỳnh
Bên cạnh những chậu cây to và có giá cao còn có những chậu bưởi cảnh có kích thước nhỏ hơn, giá cả khiêm tốn hơn. Ảnh: Tú Quỳnh
Năm nay là Tết Tân Sửu nên mẫu cây cảnh trâu vàng cõng quất cũng được sản xuất phục vụ thị hiếu của người mua. Ảnh: Tú Quỳnh
Năm nay là Tết Tân Sửu nên mẫu cây cảnh trâu vàng cõng quất cũng được sản xuất phục vụ thị hiếu của người mua. Ảnh: Tú Quỳnh
Hiện, các chủ vườn đều đang tất bật vận chuyển cây cảnh chơi Tết từ vườn xuống phố để bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Tú Quỳnh
Hiện, các chủ vườn đều đang tất bật vận chuyển cây cảnh chơi Tết từ vườn xuống phố để bày bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Tú Quỳnh

https://laodong.vn/photo/buoi-canh-khung-triu-qua-xuong-pho-phuc-vu-nhu-cau-sam-tet-som-868430.ldo

 

Theo Tú Quỳnh (LĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.