Gia Lai: Sáng 7-9, thêm 6 ca mắc Covid-19, có 3 trường hợp tái dương tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 7-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 6-9 đến 7 giờ ngày 7-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 2.910 người, trong đó ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Các ca dương tính mới ghi nhận cụ thể: 1 trường hợp là con của bệnh nhân mang thai từ Bình Dương về đã mắc trước đó hiện đang cách ly tại Bệnh viện 331; 2 trường hợp là F1 của các ca mắc liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (1 trường hợp là người nhà chăm bệnh nhân chạy thận nhân tạo đang cách ly tại khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai); 1 trường hợp là bệnh nhân chờ chạy thận nhận nhân tạo đang cách ly tại Khoa nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà (huyện Ia Pa, huyện Chư Sê và thị xã Ayun Pa).

 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại TP. Pleiku. Ảnh: Như Nguyện


Như vậy, tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 7-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 510 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 47 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 217 trường hợp, còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hời chức năng tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Liên quan đến việc lấy mẫu xét nghiệm các mẫu cộng đồng các điểm truy vết thuộc TP. Pleiku và huyện Krông Pa, tất cả mẫu đều có kết quả đều âm tính.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai bổ sung lịch sử dịch tễ của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân cạo mủ cao su trước đó như sau: Trường hợp T.V.Đ. (SN 1977, địa chỉ: Nhà công vụ Quân đoàn 3): Khoảng 16-17 giờ ngày 18-8: cửa hàng Năm Be (353 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku).

Trường hợp N.V.C. (SN 1978, địa chỉ: đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku): Khoảng 7-8 giờ ngày 15-8: cà phê Phố Núi (đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Khoảng 17-19 giờ ngày 16-8: 125 đường Âu Cơ, phường Thắng Lợi. Khoảng 16-17 giờ ngày 17-8: tiệm cắt tóc Phượng (271 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Khoảng 6-7 giờ ngày 18-8: quán Phở Bé (phường Phù Đổng, TP. Pleiku).

Trường hợp P.B.T. (SN 1984, địa chỉ: Nhà công vụ Quân đoàn 3. Khoảng 11-12 giờ ngày 19-8: Lữ đoàn 74, 274/9 (đường Lê Duẩn, TP. Pleiku).

Trường hợp N.T.H. (địa chỉ: Nhà công vụ Quân đoàn 3). Ngày 26-8: Khoảng 7 giờ: quán bánh cuốn bắc tại đường Âu Cơ, TP. Pleiku. Khoảng 9 giờ: 112 đường Wừu, TP. Pleiku. Khoảng 11 giờ 10 phút: tại Công ty TNHH Anh Huy, 134 Duy Tân, TP. Pleiku. Khoảng 12 giờ 30 phút: quán chè bà Kin (bán trước Trường Trần Quốc Toản).

Ngày 27-8: Khoảng 7-8 giờ: chợ Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku. Khoảng 15-15 giờ 30 phút: tiệm vàng Phương Yến, 318 Hùng Vương, TP. Pleiku. Khoảng 15 giờ 30 phút-16 giờ: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, 30 Trần Phú, TP. Pleiku. Lúc 16 giờ đến 16 giờ 30 phút: tiệm thuốc tây Huyền Trân, 204 Lê Duẩn, TP. Pleiku. Khoảng 16-18 giờ: tạp hóa Hương Bé, đường Âu Cơ, TP. Pleiku. Khoảng 9 giờ, ngày 28-8-2021: đi vào trong vườn ở thôn 2 (xã Chư Á, TP. Pleiku).

Khoảng 7 giờ, ngày 2-9: quán đậu khuôn gia truyền, đường Âu Cơ, TP. Pleiku. Ngày 3-9, 7 giờ 30 phút: mua xôi ở ngay trước tiệm uốn tóc Hương Chi đầu đường Tôn Thất Tùng, đến tiệm tạp hóa Bích Lan; tiệm bánh cuốn bắc của Quỳnh ở đường Âu Cơ, TP. Pleiku.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đề nghị người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất trong phòng-chống dịch, thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ phòng-chống dịch hiệu quả.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.