Vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng ở Kon Tum: 6 người đã được xuất viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 15 người là nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum, trong đó 6 người xuất viện sau khi được khám sàng lọc.
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum. (Ảnh: TTXVN phát)

Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị tích cực cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kon Tum. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Kon Tum ngày 13/4.

Các nạn nhân thuộc đoàn cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi thực hiện biện pháp cận lâm sàng và khám sàng lọc, có 6 người được xuất viện, 2 trường hợp chỉ định nhập Khoa Chấn thương sọ não, 1 trường hợp nhập Khoa Tai mũi họng, 1 trường hợp điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh và 5 người nhập viện điều trị tại Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình.

Đến chiều 15/4, các bác sỹ nhận định một nam nạn nhân (N.C.D, 54 tuổi) đang trong tình trạng nặng, tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê do xuất huyết não, đa chấn thương (gãy xương bả vai, gãy xương sườn số 7 bên phải), tràn dịch màng phổi.

Bên cạnh đó, 2 trường hợp khác nhập viện tại Khoa Chấn thương sọ não đang trong tình trạng đa chấn thương, có dấu hiệu xuất huyết não.

Một phụ nữ nhập Khoa Tai mũi họng trong tình trạng bị chảy máu mũi nhiều, chẩn đoán gãy xương chính mũi và chấn thương đầu mặt. Nạn nhân đang được điều trị và theo dõi thêm, có thể xuất viện sau 2-3 ngày.

Trước đó, khoảng 16 giờ 45 phút ngày 13/4, một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô tải với xe khách 36 chỗ xảy ra tại km 157-Quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đăk Puih, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. Vụ va chạm khiến 1 người tử vong và 22 người bị thương, đều ở trên xe khách.

Công an tỉnh Kon Tum đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null