Phẫu thuật nối liền bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông ở Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rạng sáng 8/4, bệnh nhân cùng chồng đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn thì xảy ra tai nạn với xe công nông.

Sáng 9/4, bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, các bác sĩ của khoa vừa thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân P.T.P bị tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ nối thành công bàn chân bị đứt rời cho bệnh nhân P.T.P bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân là chị P.T.P sinh năm 1996, trú tại thôn 10, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào rạng sáng 8/4, bệnh nhân cùng chồng đang lưu thông trên đường thuộc địa bàn xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn thì xảy ra tai nạn với xe công nông. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột để sơ cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên với chẩn đoán đa chấn thương, dập gan, dập phổi, đứt lìa cẳng chân phải, gãy xương cánh tay phải, gãy đầu trên xương trụ...

Ngay sau khi tiến hành các xét nghiệm và thủ tục cần thiết, các bác sĩ Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật được tiến hành từ 6 giờ đến 11 giờ mới hoàn thành.

Do vết thương dập nát nên để khâu nối được vết thương, các bác sĩ đã phải cắt ngắn xương, mạch máu và gân mới có thể khâu nối được bàn chân cho bệnh nhân.

Do vết thương dập nát nên để khâu nối được vết thương, các bác sĩ đã phải cắt ngắn xương, mạch máu và gân mới có thể khâu nối được bàn chân cho bệnh nhân.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Minh Trực, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên chia sẻ: Do bệnh nhân bị tai nạn giao thông, cẳng chân phải bị đứt lìa, vết thương dập nát nên ca phẫu thuật gặp nhiều khó khăn. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã khâu, nối các mạch máu, gân, dây thần kinh, xương cho bệnh nhân…

Do vết thương dập nát, nên để khâu nối được vết thương, các bác sĩ đã phải cắt ngắn xương, mạch máu và gân mới có thể khâu nối được bàn chân cho bệnh nhân. Thời gian thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ và bệnh nhân được truyền 5 đơn vị máu.

Sau phẫu thuật 24 giờ, hiện nay, tình trạng chân của bệnh nhân đã hồng ấm, bắt được mạch mu bàn chân, bệnh nhân đã nhúc nhích được các ngón chân. Hiện tại tình trạng lưu thông các mạch máu ổn, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục.

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Hợp tác Đắk Lắk – Sê Kông: Động lực mới thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên nền tảng tình hữu nghị truyền thống và tiềm năng rộng mở, Đắk Lắk và Sê Kông (Lào) đã và đang đẩy mạnh hợp tác toàn diện, từ giáo dục, văn hóa đến kinh tế, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của cả hai địa phương và củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào.

null