Gia Lai: Sáng 6-9, thêm 4 ca mắc Covid-19, có 3 trường hợp tái dương tính

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-9, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Tính từ 7 giờ ngày 5-9 đến 7 giờ ngày 6-9, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.680  người, trong đó ghi nhận 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 1 trường hợp trước đó là F1 của các ca mắc liên quan đến chuỗi lây nhiễm bệnh thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (là người nhà của bệnh nhân) và 3 trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà (huyện Krông Pa 2 trường hợp; huyện Ia Grai 1 trường hợp).

 Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Hùng Linh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn TP. Pleiku. Ảnh: Hùng Linh


Tính từ ngày 28-5-2021 đến 7 giờ ngày 6-9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 503 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 44 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 213 trường hợp, hiện có 334 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh; Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Liên quan đến chùm ca bệnh của các trường hợp là công nhân cạo mủ cao su, các cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp F1 tại TP. Pleiku và dân cư khu vực nhà công vụ Quân đoàn 3 và quân nhân trong Quân đoàn, tất cả đều có kết quả âm tính.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai bổ sung lịch sử dịch tễ của các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là công nhân cạo mủ cao su như sau: Trường hợp N.Q.H. (SN 1983, nơi ở hiện nay: Nhà công vụ E78/Quân đoàn 3). Ngày 20-8: cây ATM trước cổng bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai; sau đó ghé tiệm tạp hóa Âu Cơ (chợ nhỏ đường Âu Cơ). Ngày 24-8: tại cây xăng Quân đoàn 3.

Trường hợp N.V.D. (SN 1983, nơi ở hiện nay: thôn Sơn Bình, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện). Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-8: cây xăng Quân đoàn 3.  Khoảng 16 giờ đến 17 giờ 30 phút ngày 23-8: tiệm tạp hóa Đức Cơ (đường Hồ Tùng Mậu, TP. Pleiku).

Trường hợp T.V.Đ. (SN 1977, nơi ở hiện nay: Nhà công vụ E43/Quân đoàn 3. Khoảng 16 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 1-9: ghé căng tin trạm khách T500 của Quân đoàn.

Trường hợp N.V.C. (SN 1978, nơi ở hiện nay: 154/9 Âu Cơ, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku). Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23-8: tại ATM BIDV đầu đường Huyền Trân Công Chúa, TP. Pleiku. Khoảng 6 giờ đến 6 giờ 30 phút ngày 24-8: tại quán xôi 123, đường Âu Cơ (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku).

Trường hợp P.V.Đ (SN 1982, nơi ở hiện nay: 76B/37 Nguyễn Nhạc, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 22-8: tại cây xăng Quân đoàn 3. Khoảng 14 giờ ngày 23-8: tiệm sửa xe Vũ (đường Hà Huy Tập, TP. Pleiku). Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24-8: trên đường vào đơn vị có ghé tiệm tạp hóa Hiệp (đường Lê Văn Hưu, TP. Pleiku).

Trường hợp P.Đ.L. (SN 198), nơi ở hiện nay: đường Bùi Dự (cuối đường), tổ 12, phường Hoa Lư, TP. Pleiku. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 24-8: ghé quán tạp hóa đối diện quán phở Thìn ngã 4 Tôn Thất Tùng và Lê Duẩn, TP. Pleiku.

Trường hợp P.B.T. (SN 1984, nơi ở hiện nay: Nhà công vụ E84/Quân đoàn 3. Ngày 15-8: khoảng 15 giờ đi đến quán tạp hóa cô Hà Vinh (cổng phụ số 04 của Quân đoàn). Ngày 18-8: khoảng 15 giờ đến tiệm thuốc thú y đường Cách Mạng Tháng Tám, đối diện siêu thị Co.opmart Pleiku (không nhớ tên). Khoảng 18 giờ 30 phút, ngày 24-8: cây xăng Quân đoàn 3.

Trường hợp P.Đ.T. (SN 1991), nơi ở hiện nay: Nhà công vụ G37/Quân đoàn 3. Ngày 17-8: 8 giờ ghé tiệm đồ bảo hộ lao động Phương Tuyền (đối diện nhà khách T500). Ngày 24-8: 17 giờ 45 phút đến tiệm tạp hóa Hà Vinh (đối diện cổng phụ số 04 Quân đoàn).

Theo Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh, tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý; đồng thời không nên hoang mang, lo lắng mà đồng hành cùng tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

Gia Lai: Tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh lao

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 705 bệnh nhân lao. Theo đánh giá, số bệnh nhân tiềm ẩn và nguồn lây trong cộng đồng vẫn còn nhiều. Bên cạnh đó, tình trạng gia tăng bệnh nhân kháng thuốc gây khó khăn trong công tác phòng-chống lao.