Số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt 40 triệu, có xu hướng tăng nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến hôm nay 19.10, số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu tăng lên vượt ngưỡng 40 triệu ca, với hơn 1,1 triệu ca tử vong, trong lúc đại dịch bùng phát mạnh trở lại ở nhiều nước châu Âu.

Nhiều nước châu Âu mới đây ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục. Reuters
Nhiều nước châu Âu mới đây ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục. Reuters


Số ca nhiễm Covid-19 nói trên được Reuters tổng hợp dựa trên báo cáo chính thức của từng quốc gia. Giới chuyên gia tin rằng số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều vì có một số nước thiếu thiết bị xét nghiệm và báo cáo con số không chính xác, theo Reuters.


Dữ liệu do Reuters tổng hợp cho thấy tốc độ lây lan của Covid-19 tiếp tục tăng. Theo đó, chỉ trong 32 ngày, số ca nhiễm tăng từ 30 triệu lên 40 triệu ca, so với trong 38 ngày tăng từ 20 triệu lên 30 triệu, trong 44 ngày tăng từ 10 triệu lên 20 triệu và trong 3 tháng tăng lên 10 triệu ca kể từ những ca đầu tiên được báo cáo ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 1.


Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu trong một ngày cao kỷ lục, 400.000 ca, mới được ghi nhận vào ngày 17.10. Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày trên toàn cầu có thêm 347.000 ca nhiễm mới, so với con số 292.000 ca/ngày trong tuần đầu tiên của tháng 10.


Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19. Bình quân 10.000 người ở Mỹ thì có 247 người bị nhiễm. Tỷ lệ này ở Ấn Độ và Brazil lần lượt là 55 và 248/10.000.


Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 mới đang tăng mạnh ở châu Âu, với mức trên 150.000 ca/ngày. Nhiều nước châu Âu như Ý, Hà Lan, Đức, Áo, Ba Lan, Ukraine, CH Síp, CH Séc mới đây đều ghi nhận số ca nhiễm Covid-19/ngày cao kỷ lục. Châu  Âu hiện đang chiếm hơn 17% tổng số ca nhiễm toàn cầu và gần 22% tổng số ca tử vong.

.

Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu trong 24 giờ tăng kỷ lục

Theo VĂN KHOA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

Tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc do ăn côn trùng

(GLO)- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đề nghị trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại nhộng, ấu trùng, côn trùng lạ, đã bị chết hoặc có hình dạng, màu sắc khác lạ với tự nhiên để chế biến thành thức ăn.