Khơi dậy lòng yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biển, đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam nói chung, biển, đảo nói riêng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, ngư dân đóng vai trò rất quan trọng.

Vì ngư dân Việt Nam cũng như các tầng lớp nhân dân khác, vốn có tinh thần hăng say lao động, yêu nước nồng nàn. Với mỗi ngư dân, tàu là nhà, biển là quê hương; ra khơi không chỉ để mưu sinh, mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng ta đều biết, hiện nay tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở biển Đông vẫn còn phức tạp, khó lường. Song, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, ngư dân vẫn kiên cường bám biển, mưu sinh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Nhiều năm qua, các cơ quan và người dân TP HCM luôn có các hoạt động hướng về biển, đảo, giúp đỡ ngư dân. Đơn cử như Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM có Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" với số tiền hàng chục tỉ đồng mỗi năm. Và trong 8 tháng đầu năm 2022, TP HCM đã tổ chức chương trình "Nghĩa tình biên cương", công trình "Nước ngọt vùng biên", tổ chức nhiều đoàn đại biểu đi thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1... Trong các hoạt động đó, chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động là một chương trình có ý tưởng sáng tạo, có quy mô và ý nghĩa lớn, gây được tiếng vang lớn trên toàn quốc.

Được biết, từ tháng 6-2019, Ban Biên tập Báo Người Lao Động phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", ngay từ đầu đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành của nhiều ngành chức năng, đơn vị quân đội, doanh nghiệp và cá nhân. Đồng thời, chương trình cũng nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thành ủy, UBND TP HCM. Chương trình đã được triển khai rộng rãi đến với ngư dân tại 28 tỉnh, thành có biển để tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, học bổng cho con em ngư dân gặp khó khăn, hỗ trợ các gia đình ngư dân gặp rủi ro trong khai thác, đánh bắt trên biển. Đồng thời, chương trình đã mở rộng với các hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", tặng cờ cho chiến sĩ và đồng bào 20 tỉnh có đường biên giới; hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" tặng cờ để xây dựng đường cờ ở nhiều địa điểm có ý nghĩa lịch sử - văn hóa trên 12 tỉnh, thành. Sau hơn 3 năm, trong đó có 2 năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng chương trình đã trao tặng hơn 1.250.000 lá cờ Tổ quốc và món quà có ý nghĩa cho ngư dân các tỉnh có biển, người dân trên cả nước nói chung.

Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" vượt mốc chỉ tiêu giai đoạn đầu là một nỗ lực lớn rất đáng tự hào của Báo Người Lao Động. Hơn nữa, đây không chỉ đơn thuần là những kết quả vật chất, mà quan trọng hơn chương trình đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của bà con ngư dân nói riêng, người dân cả nước nói chung.

Tôi tin tưởng rằng trong giai đoạn tới, chương trình sẽ tiếp tục tìm những nội dung và hình thức mới, những cách làm thiết thực hơn nữa. Qua đó, tạo thêm nguồn động lực, niềm tự hào để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, cũng như tạo ra sự gắn bó, kết nối trong toàn xã hội nhằm chung tay bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

 

PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM)


(Dẫn nguồn NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).