Tổng tấn công quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công tác tiêm chủng vắc-xin Covid-19 quy mô lớn tại TP HCM vừa được Chính phủ, Bộ Y tế và lãnh đạo địa phương khởi động vào ngày 19-6. Theo đó, sẽ có hơn 800.000 liều được tiêm, kéo dài trong 7 ngày.

Có thể nói chiến dịch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 lần này là có qui mô lớn nhất mà chúng ta thực hiện trong vài chục năm gần đây. Chỉ trong vài ngày, khi tiếp nhận được nguồn vắc-xin phong phú, những công tác chuẩn bị đã khá hoàn thiện: Hơn 1.000 điểm tiêm được triển khai khắp các địa phương, phân loại hồ sơ người tiếp cận, chuẩn bị các phương án chăm sóc y tế sau tiêm, kể cả cấp cứu những trường hợp phản vệ nếu có... Các cơ quan chức năng thực hiện tất cả công việc nặng nề trong bối cảnh vừa phải ứng phó với hàng ngàn ca bệnh, tổ chức cách ly hàng vạn người và nguy hiểm hơn là virus SARS-CoV2 đã tấn công vào các bệnh viện. Một kế hoạch to lớn, cẩn trọng và còn yêu cầu rất nhanh chóng.

Hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng ở TP HCM không chỉ là ngăn chặn đà phát triển của Covid-19 tại địa phương, mà qua đây sẽ như đợt tổng dợt cho giai đoạn mới: Tấn công dịch bệnh. Cách thức vận hành hệ thống tiêm chủng đại quy mô này sẽ là kinh nghiệm thực tiễn vô cùng quan trọng giúp các địa phương khác có sự chuẩn bị chu đáo hơn. Kết quả từ đây cũng sẽ được phân tích, đúc kết để còn tiếp tục nhân rộng mô hình khi ứng phó dịch bột phát ở vùng khác, thời gian khác trong tương lai.

Đón nhận kế hoạch này, ngươi dân ở TP HCM rất tự tin. Giám đốc một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng có hơn 5.000 công nhân đang làm việc ở TP HCM và Đồng Nai chia sẻ doanh nghiệp của ông vừa đóng góp hơn 5 tỉ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 và rất mong các công nhân sẽ sớm được tiêm chủng. Công nhân an toàn, ông sẽ tổ chức sản xuất hết công suất, duy trì được sức khỏe tài chính doanh nghiệp và quan trọng hơn là ổn định cuộc sống của người lao động.

Người xưa đã nói, biết nhìn xa thì không có cái lo gần. Công tác tổ chức tiêm vắc-xin quy mô rất lớn như thế này đã được Chính phủ và ngành y tế chuẩn bị từ trước. Trong cuộc họp với Chính phủ và các địa phương cách đây vài ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định khoảng 15.000 điểm tiêm chủng có đủ nhân lực, thiết bị sẽ được đưa lên bản đồ tiêm chủng. Bản đồ này công khai tới toàn dân về quy trình tiêm chủng, số liều vắc-xin đã sử dụng, số người được tiêm chủng. Ngoài ra, hệ thống sẽ nhắc 2 giờ/lần theo dõi phản ứng sau tiêm chặt chẽ để người tiêm biết. Đối với những người không dùng điện thoại smartphone, sẽ có đầu số tổng đài nhắn những thông tin cụ thể liên quan đến tiêm chủng.

Trong thời gian tới, hàng triệu liều vắc-xin tiếp tục về Việt Nam và theo dự kiến sẽ lên đến 150 triệu liều vào cuối năm nay như kế hoạch của Chính phủ đề ra. Những công việc lớn lao đã được chuẩn bị kỹ càng, mọi người cũng sẵn sàng tiêm chủng. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm với bản thân và cộng đồng.

Theo Duy Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chọn chất thay vì lượng

Chọn chất thay vì lượng

Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học ra đời với xuất phát điểm là tạo một sân chơi dành cho những học sinh có đam mê và khả năng nghiên cứu từ sớm. Nhưng lâu nay, các cuộc thi này khiến dư luận muộn phiền vì không biết sản phẩm nghiên cứu có thực sự là của học trò.
'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).