Thanh niên xã Uar hướng về cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đoàn xã Uar (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) có 9 chi Đoàn trực thuộc với 136 đoàn viên. Những năm qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong xã luôn tích cực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế, người già neo đơn…
Đầu năm học 2021-2022, Đoàn xã đã tặng 1 chiếc xe đạp mới, 1 bộ sách giáo khoa cùng dụng cụ học tập cho em Nay H’Krưng (lớp 4C, Trường Tiểu học xã Uar). H’Krưng mồ côi cha từ nhỏ, gia đình thuộc diện hộ nghèo nhưng em rất ham học. Cảm phục ý chí và nghị lực vươn lên của H’Krưng, Đoàn xã đã nhận đỡ đầu em trong suốt 2 năm qua. H’Krưng bộc bạch: “Được các anh chị tặng xe đạp, sách vở và đồ dùng học tập mới, em thích lắm. Em sẽ chăm chỉ học tập để không phụ lòng tốt của mọi người”.
Không dừng lại ở đó, Đoàn xã đã huy động 30 ĐVTN hỗ trợ ngày công cùng số tiền 1,5 triệu đồng giúp Trường Mẫu giáo xã sửa chữa điểm vui chơi cho các em thiếu nhi. Không chỉ mang lại diện mạo mới, tạo cảnh quan trường lớp xanh-sạch-đẹp, công trình còn góp phần thu hút các em học sinh trở lại trường khi dịch bệnh được kiểm soát.
Đại diện Trường Tiểu học xã Uar tiếp nhận 2 chiếc xe đạp do Đoàn xã tặng học sinh nghèo vượt khó của trường. Ảnh: Vũ Chi
Đại diện Trường Tiểu học xã Uar tiếp nhận 2 chiếc xe đạp do Đoàn xã tặng học sinh nghèo vượt khó của trường. Ảnh: Vũ Chi
Cùng với việc chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn xã còn tích cực giúp đỡ thanh niên yếu thế bằng cách tặng con giống, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Để các bạn ĐVTN yên tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đoàn xã đã huy động lực lượng giúp đỡ gia đình họ thu hoạch mùa màng. Vừa qua, Đoàn xã đã huy động 20 ngày công giúp 2 gia đình đoàn viên mới nhập ngũ thu hoạch hơn 2 ha mì. Anh Nguyễn Đức Lợi-Bí thư Đoàn xã-cho hay: “Thông qua mỗi phần việc, các bạn ĐVTN không chỉ mang lại niềm vui cho người được giúp đỡ mà còn học được cách sẻ chia, sức mạnh đoàn kết của tập thể, qua đó lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng”.
Đoàn thanh niên xã Uar tham gia xây dựng, sửa chữa điểm vui chơi cho các em thiếu nhi Trường Mẫu giáo xã Uar. Ảnh: Vũ Chi
Đoàn viên, thanh niên xã Uar tham gia sửa chữa điểm vui chơi tại Trường Mẫu giáo xã. Ảnh: Vũ Chi
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đoàn xã vận động ĐVTN quyên góp ủng hộ 3 triệu đồng vào Quỹ vắc xin; xây dựng 3 điểm tuyên truyền phòng-chống dịch bệnh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức cấp phát khẩu trang và tuyên truyền thông điệp 5K giúp người dân nâng cao ý thức phòng-chống dịch bệnh. Với chương trình tình nguyện hè tại buôn Choanh, Đoàn xã cũng đã trao tặng gần 200 bộ quần áo cho bà con, cắt tóc miễn phí và tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi, tặng 15 suất quà với tổng trị giá 2,5 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Đức Tâm-Bí thư Huyện Đoàn Krông Pa-cho biết: Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn xã Uar luôn tiên phong, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong các hoạt động phong trào. Để các mô hình thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả cao, Huyện Đoàn hướng dẫn các cơ sở Đoàn trực thuộc huy động thêm nguồn lực xã hội, đặc biệt là sự chung tay đóng góp của các Mạnh Thường Quân nhằm từng bước nhân rộng các mô hình ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.