Thanh niên Plei Ktoh duy trì nghề đan lát truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần đây, nhiều thanh niên ở tổ dân phố Plei Ktoh (thị trấn Kông Chro) tham gia học nghề đan lát truyền thống. Bằng bàn tay khéo léo, họ đã biến những thanh lồ ô, tre nứa thành vật dụng chắc chắn, đẹp mắt phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày.
Theo ông Đinh Phol-già làng Plei Ktoh, nghề đan lát đã có từ lâu đời. Người làng quan niệm rằng, tiêu chí để đàn ông có vợ là phải đan được nhiều sản phẩm, đặc biệt là chiếc gùi. Chàng trai nào đan được gùi có nhiều hoa văn, màu sắc rực rỡ sẽ dễ dàng thu hút các cô gái. Mặt khác, người Bahnar quanh năm sống trên nương rẫy nên rất cần có những dụng cụ từ đan lát. “Những năm gần đây, nhiều vật dụng hiện đại, tiện lợi ra đời nhưng thanh niên trong làng vẫn tìm đến với nghề đan lát”-già làng Đinh Phol tự hào chia sẻ.
Buổi chiều, khi mọi việc trên nương rẫy đã xong, từng nhóm thanh niên ở tổ dân phố Plei Ktoh tụ họp ở nhà rông để học đan lát. Người biết rồi thì chỉ dạy lại cho người chưa biết. Cứ như thế, những sản phẩm đan lát truyền thống lần lượt ra đời. Vừa cẩn thận chỉnh sửa lại chiếc gùi, anh Đinh Văn Nhói vui vẻ kể: “Từ nhỏ, tôi đã biết đến nghề đan lát qua người cha của mình. Trong một lần cùng cha vào rừng để tìm kiếm các vật liệu làm gùi, tôi đã bị hấp dẫn bởi những câu chuyện xung quanh nghề đan lát mà cha kể lại. Từ đó, tôi đã kiên trì học đan lát”.
Thanh niên tổ dân phố Plei Ktoh (thị trấn Kông Chro) cùng nhau học đan lát. Ảnh: Mai Ka
Thanh niên tổ dân phố Plei Ktoh (thị trấn Kông Chro) học đan lát. Ảnh: Mai Ka
Anh Đinh Văn Hlinh-Bí thư Chi Đoàn tổ dân phố Plei Ktoh-cho biết: Đan lát là việc không mất quá nhiều công sức, cũng không quá khó nên thanh niên có thể nhanh chóng tiếp cận. Những lúc nông nhàn, họ tranh thủ thời gian để đan lát. Để có được những sản phẩm đẹp phải trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Thanh niên trong làng thường cùng nhau lên núi chọn lồ ô, tre, nứa có độ tuổi từ 2 năm trở lên. Vì nếu cây non rất giòn, dễ gãy và bị mọt. Đồng thời, cây phải thẳng đều và khoảng cách giữa 2 mắt dài thì mới cho ra sợi nan suôn mượt. “Hiện nay, sản phẩm không chỉ dùng trong gia đình mà còn bán ra thị trường. Tùy kích thước, mỗi sản phẩm có giá 150-300 ngàn đồng”-anh Hlinh cho biết thêm.
Anh Đinh Công Xuân-quyền Bí thư Huyện Đoàn Kông Chro-nhận xét: “Từ đôi bàn tay khéo léo, thanh niên tổ dân phố Plei Ktoh đã “thổi hồn” vào tre nứa để tạo ra những sản phẩm hữu dụng và mang đậm dấu ấn văn hóa của người Bahnar. Thời gian tới, Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên chung tay gìn giữ nghề đan lát truyền thống của dân tộc mình”.
MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.