Người trẻ vui mừng kết quả nhân sự trúng cử Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều bạn trẻ tỏ ra rất vui mừng khi Đại hội Đảng XIII đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.
 
Các đại biểu biểu quyết các quyết sách của Đảng. Ảnh: NGỌC THẮNG
Các đại biểu biểu quyết các quyết sách của Đảng. Ảnh: NGỌC THẮNG
Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII- Những con người trí đức toàn vẹn
Cá nhân mình nghĩ kết quả Đại hội Đảng XIII lần này có rất nhiều những bất ngờ. Điều khiến mình cảm thấy ý nghĩa nhất là khi bác Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII. Điều này để khẳng định rằng Đảng ta tin tưởng vào con người trí đức toàn vẹn, một bậc lãnh đạo tâm huyết, nhiệt thành và trung thành tuyệt đối.

Em tin rằng kết quả lần này của Đại hội Đảng XIII, là quá trình chọn lựa tất yếu, khách quan của thời đại dành cho những con người vừa có tài, vừa có tâm.  Những nhân vật có trách nhiệm sẽ đặt ra một định hướng mới cho Việt Nam chúng ta, bền vững và thịnh vượng. Kết quả của Đại hội Đảng XIII không những là niềm vui của riêng mình mà còn là niềm vui lớn của dân tộc, vì đó là kết quả của niềm tin, sự tín nhiệm cho những con người trọn tình với non sông.

Với vai trò lãnh đạo của Đảng, mình tin rằng nhân sự của Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII sẽ tiếp tục con đường đúng đắn, giúp nhân dân thêm tin tưởng và cùng nhau chiến thắng đại dịch như chúng ta đã từng và chắc chắn sẽ làm được!

VÕ LẬP PHÚC sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Rất xúc động và tự hào
Đại hội Đảng XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội để vươn tầm sánh vai với các cường quốc năm châu nhưng cũng gặp không ít những khó khăn nhất là cả nước đang chung tay đoàn kết phòng, chống dịch bệnh. Hình ảnh các lãnh đạo họp khẩn cấp bên lề đại hội để cùng đưa ra quyết sách kịp thời ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 làm mình rất xúc động và tự hào. Là một đảng viên trẻ, mình rất quan tâm và vui mừng khi đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII là những vị đủ đức, tài, dũng, nhân và hết lòng vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh.
Quá trình xây dựng đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, bài bảng, có chiều sâu và sự kế thừa qua nhiều lần hội nghị trung ương, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Đảng cho công tác nhân sự. Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.
ĐẶNG TRẦN TRÍ NHẬT- Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
Thông tin về Đại hội Đảng XIII được cập nhật nhanh chóng
Đại hội Đảng XIII là kỳ đại hội diễn ra trong bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi toàn bộ hệ thống chính trị phải vừa tập trung vào công tác tổ chức Đại hội vừa chỉ đạo công tác phòng, chống dịch vô cùng cấp bách và quyết liệt.
Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên mà thông tin về các diễn biến đại hội được cập nhật liên tục, nhanh chóng. Điều này khiến những người trẻ như mình có thể dễ dàng theo dõi, hòa chung không khí của Đại hội.
Đại hội đến hôm nay đã hoàn thành nội dung bầu Chấp hành T.Ư khóa XIII, đều là các vị được tín nhiệm cao, đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo để gánh vác công tác của nhiệm kỳ mới.
PHAN HOÀNG ĐĂNG KHOA- Bác sĩ trẻ tại Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức
Biết ơn vì những đóng góp tích cực của các đại biểu
Những ngày này, ngày nào mình cũng theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng để cập nhật về  Đại hội Đảng XIII. Danh sách 200 đại biểu trúng cử vào Chấp hành T.Ư khóa XIII dù kết quả được đăng tải lúc tối muộn nhưng mình cũng thức để đọc hết.
Sau khi đọc danh sách mình vui lắm, vui vì những cán bộ có đức có tài của đất nước mà mình biết được đều trúng cử, vui hơn nữa là có rất nhiều đại biểu là người trẻ có các quyết sách nổi bật thúc đẩy tình hình phát triển của đất nước, nhất là công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua. Ngoài vui mừng mình vô cùng biết ơn vì những đóng góp tích cực của các đại biểu trong việc chọn ra những người hiền tài cho đất nước. Mong rằng trong thời gian tới các 200 đại biểu trúng cử cũng như Đảng và Nhà nước sẽ có những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước càng ngày càng đi lên.
PHAN HOÀNG DUNG-Cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế
Mong sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Bản thân tôi hết sức vui mừng với kết quả Chấp hành T.Ư khóa XIII lần này. Theo tôi, công tác nhân sự kỳ này được chuẩn bị rất bài bản, chu đáo, chặt chẽ, khoa học, khách quan. Tôi đánh giá thời gian dành cho thảo luận về công tác nhân sự là đủ dài và đủ để các đại biểu có thể nghiên cứu một cách đầy đủ nhất hồ sơ của từng ứng viên và nghiên cứu kỹ nhất về đề án nhân sự để bầu chính xác. Tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào kết quả Đại hội Đảng XIII, Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm chiến lược, tầm nhìn không những 5 năm mà còn là 10 năm, thậm chí là 20 năm để phát triển đất nước. Tôi xin chúc cho Đại hội thành công thật rực rỡ, và tôi mong sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 
NGUYỄN KHÁNH TÙNG- Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Vui mừng khi Đại hội Đảng XIII đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết là niềm vui của nhiều bạn trẻ .
Theo Hoa Nữ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.