Học ở Bác để không bao giờ bỏ cuộc...

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Lưu cho biết: 'Trong quá trình nghiên cứu, mình cũng gặp những thất bại và rút được nhiều bài học kinh nghiệm hơn và tìm giải pháp khắc phục. Bản thân luôn tự động viên là tuyệt đối không được chán nản, không bao giờ bỏ cuộc'.
Nguyễn Hoàng Duy Lưu bên mô hình nông nghiệp công nghệ cao LÊ THANH
Nguyễn Hoàng Duy Lưu bên mô hình nông nghiệp công nghệ cao LÊ THANH

Chia sẻ về cách vận dụng những bài học của Bác, anh Nguyễn Hoàng Duy Lưu kể hồi còn nhỏ đã sưu tầm được tờ lịch có ghi lời dạy của Bác: “Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh; học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu” (Hồ Chí Minh). Tâm đắc lời dạy này, anh đã không ngừng vươn lên trong cuộc sống...

Sau khi tốt nghiệp ngành cảnh quan và kỹ thuật hoa viên của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Nguyễn Hoàng Duy Lưu về làm việc tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM).
Lưu đã có rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học cũng như những sáng kiến trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nhằm giúp bà con nông dân và thanh niên nông thôn vận dụng vào trồng trọt để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.
Nhiều sáng kiến vì cộng đồng
Nguyễn Hoàng Duy Lưu (31 tuổi, quê Ninh Thuận) hiện là Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, vừa được Thành đoàn TP.HCM tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” năm 2020.
Trong chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện, Lưu trực tiếp tham gia hướng dẫn 58 chuyên đề tập huấn chuyển giao, phổ biến kỹ thuật sản xuất các loại rau ăn lá, rau mầm, dưa lưới, hoa lan, cây cảnh, nấm bào ngư, nấm linh chi, kỹ thuật nuôi tôm, cá cảnh... và mô hình hệ thống tưới tự động cho thanh niên nông thôn, bà con nông dân tại 5 huyện ngoại thành TP.HCM và các tỉnh Đắk Nông, Bình Dương, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An với số lượng người thụ hưởng khoảng 1.800 người.
Lưu còn là đầu mối liên hệ, sắp xếp, hỗ trợ tiếp đón các “Chuyến xe tri thức” của Thành đoàn và tổ chức các chương trình cho thanh thiếu nhi tham quan, trải nghiệm tại Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM.
Lưu đã có sáng kiến “Xây dựng quy trình trồng dưa lưới trên giá thể sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn tại Cần Giờ”. Sáng kiến đem lại hiệu quả rõ rệt với năng suất là 3,5 tấn/1.000 m2. Mức độ làm lợi bằng tiền gần 128 triệu đồng/1.000 m2/năm. “Điều này góp phần làm thay đổi nhận thức của thanh niên nông thôn vì giúp họ khai thác quỹ đất bị nhiễm phèn tại nơi trước đó họ để hoang phí từ năm này qua năm khác với ý nghĩ không làm được gì”, anh Lưu cho biết.
Nguyễn Hoàng Duy Lưu được tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” năm 2020
Nguyễn Hoàng Duy Lưu được tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác” năm 2020
Hay như sáng kiến “Sử dụng dung dịch tảo và khoáng trong quy trình gieo ươm các giống cà tím, ớt, rau ăn lá, bầu, bí và khổ qua trong nhà màng” đã giúp tăng tỷ lệ nảy mầm của hạt giống, giúp bộ rễ phát triển khỏe, tăng khả năng kháng bệnh khi xuất vườn và giảm thời gian từ trồng đến thu hoạch, giúp tăng tính cạnh tranh trên thị trường, cung cấp cây con giống các loại; giảm thiệt hại cho bà con nông dân khi gieo hạt trực tiếp ngoài đồng ruộng...
Để có những sáng kiến được ứng dụng vào thực tế, Lưu cho biết: “Trong quá trình nghiên cứu, mình cũng gặp những thất bại và rút được nhiều bài học kinh nghiệm hơn và tìm giải pháp khắc phục. Bản thân luôn tự động viên là tuyệt đối không được chán nản, không bi quan và không bao giờ bỏ cuộc”.

Mỗi thanh niên làm nông nghiệp cần phải tìm tòi, chịu khó để vận dụng các phương pháp nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất ngày càng nhiều hơn để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất về trồng trọt và chăn nuôi. Phải sản xuất sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam ngày càng chất lượng hơn, có sức cạnh tranh không chỉ trong và ngoài nước.

Nguyễn Hoàng Duy Lưu
Theo Lưu, để nền nông nghiệp phát triển hơn, thanh niên nông thôn có thể làm giàu từ nông nghiệp, cần phải có mức độ ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp nhiều hơn. Đặc biệt, mỗi thanh niên làm nông nghiệp cần phải tìm tòi, chịu khó để vận dụng các phương pháp nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất ngày càng nhiều hơn để nâng cao hiệu quả, tăng năng suất về trồng trọt và chăn nuôi. Phải sản xuất sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam ngày càng chất lượng hơn, có sức cạnh tranh không chỉ trong và ngoài nước.
Phấn đấu thực hiện 4 chữ “cần, kiệm, liêm, chính”
Nói về những lời dạy của Bác, Lưu tâm đắc: “Vì thấy Bác nói chí lý quá, mình cũng có cảm nhận để đạt được thành công là rất gian nan. Để giữ được những thành quả đó mà không bị cám dỗ, tự mãn, thoái hóa còn phải cố gắng rất nhiều. Khi mình học THPT, anh trai mình thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cả gia đình tự hào lắm, vì cả làng chỉ có mình anh trai đậu trường đó. Nhưng rồi vì cám dỗ, tự mãn với những thành quả đạt được ban đầu, anh mình đã để việc học hành dở dang. Từ đó, mình càng thấy câu nói của Bác đúng với mọi hoàn cảnh”.
Lưu suy ra: “Mặc dù anh trai của mình cố gắng rất nhiều mới vào được đại học nhưng chỉ vì ham chơi lại bị đuổi học. Từ đó, mình rút ra được những điều cho bản thân để tránh đi vào vết xe đổ ấy, đó là phải luôn cố gắng và quyết tâm nhiều hơn nữa để cho dù chưa leo lên đến đỉnh núi nhưng cũng đừng để trượt chân té nhào. Phấn đấu thực hiện 4 chữ Cần, Kiệm, Liêm, Chính theo lời Bác Hồ dạy”, Lưu chia sẻ.
Không chỉ luôn vận dụng để học hỏi theo tấm gương của Bác mà với vai trò là Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM, Lưu còn thường xuyên triển khai nội dung học tập và làm theo lời Bác để làm sao lan tỏa đến nhiều bạn trẻ tại đơn vị. “Hằng năm, mình vận động 100% đoàn viên, thanh niên trong đơn vị đăng ký và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nội dung gần gũi, sát với thực tế của đơn vị”.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Nguyễn Hoàng Duy Lưu từng đạt những giải thưởng tiêu biểu như: Giải thưởng Lương Định Của năm 2013 của T.Ư Đoàn; Bằng khen của T.Ư Đoàn vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi của Thành đoàn TP.HCM năm 2016; có thành tích xuất sắc trong tham gia chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM” năm 2018; giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện năm 2016 của Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Theo Lê Thanh (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.