Sức lan tỏa từ một cuộc thi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hiếm có cuộc thi nào nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh-thiếu niên như cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Huyện Đoàn Chư Pah tổ chức. Cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc thông qua những câu chuyện, bức tranh, bài hát giản dị về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền và tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng giúp đoàn viên, thanh-thiếu niên nhận thức sâu sắc về thân thế và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 5-2020, Huyện Đoàn Chư Pah đã phát động cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến trên trang Facebook của đơn vị.
Với ý nghĩa thiết thực và nhân văn, cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh-thiếu niên tham gia. Tính đến ngày 17-5, có 35 tác phẩm gửi về dự thi với đa dạng các hình thức truyền thông như: vẽ tranh, xây dựng tiểu phẩm, hát, múa... được chọn lọc từ cơ sở. Các tác phẩm đã nhận được 3.000 lượt chia sẻ, hơn 3.000 lượt yêu thích, 3.500 lượt bình luận của các bạn trẻ và người dân. Nhiều tác phẩm dự thi đã có sự đầu tư, dàn dựng công phu và mang tính chuyên nghiệp cao như tác phẩm đơn ca “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” của em Phạm Lê Quốc Hưng (lớp 8.3 Trường THCS thị trấn Phú Hòa); tác phẩm kịch “Bác Hồ đến thăm người nghèo” của Đoàn xã Ia Ka; các bức tranh vẽ Bác Hồ của Đoàn xã Ia Nhin... Em Phạm Lê Quốc Hưng hồ hởi cho hay: “Có năng khiếu hát nên em dành nhiều thời gian tập luyện, thu âm ca khúc “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”. Ngoài ra, em còn vẽ 1 bức tranh để gửi dự thi. Thông qua cuộc thi này, em muốn thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với Bác. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập và rèn luyện tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Nhin (huyện Chư Pah) tham gia vẽ tranh dự thi. Ảnh: H.Đ.T
Đoàn viên, thanh niên xã Ia Nhin (huyện Chư Pah) tham gia vẽ tranh dự thi. Ảnh: H.Đ.T
Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Thế Chiến Thắng-Bí thư Đoàn xã Ia Nhin-cho biết: Từ khi nhận được kế hoạch về cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Đoàn xã đã triển khai rộng rãi đến đoàn viên, thanh-thiếu niên trong toàn xã. Đến nay, Đoàn xã đã nhận được 6 tác phẩm gửi về tham gia dự thi, từ đó góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh-thiếu niên trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.   
 Anh Rơ Châm Mruých-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah-chia sẻ: Ban giám khảo cuộc thi đang tiến hành chấm giải. Ngày 19-5 tới đây, Ban tổ chức sẽ tiến hành trao các giải cho những tác phẩm xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các tập thể có số lượng bài dự thi nhiều và chất lượng nhất. “Hội thi là bức tranh sinh động, phản ánh khá rõ nét kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ ý nghĩa to lớn mà cuộc thi này mang lại, các tổ chức Đoàn trong huyện tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong thời kỳ hội nhập; đồng thời khích lệ, tạo điều kiện để các bạn trẻ chứng tỏ bản lĩnh, sức sáng tạo, sức trẻ, tinh thần dám nghĩ dám làm trong học tập và lao động, từ đó xây dựng quê hương giàu mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pah nhấn mạnh.
HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.