Tuổi trẻ Ia Pa tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng những hoạt động sôi nổi và thiết thực, tuổi trẻ huyện Ia Pa đang khẳng định vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp.
CHUNG SỨC HỖ TRỢ HỘ NGHÈO
Chiều 16-3, Huyện Đoàn Ia Pa đã khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho đoàn viên nghèo Kpă Phor (SN 1990, ở thôn Ma Rin 3, xã Ia Ma Rơn). Tổng kinh phí thực hiện công trình hơn 80 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, Huyện Đoàn vận động hỗ trợ 30 triệu đồng và huy động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) giúp ngày công xây dựng.
Đoàn viên, thanh niên huyện Ia Pa trồng cây xanh tại làng Blôm (xã Kim Tân). Ảnh: Đ.P
Đoàn viên, thanh niên huyện Ia Pa trồng cây xanh tại làng Blôm (xã Kim Tân). Ảnh: Đ.P
Vợ chồng anh Phor đều là người Jrai, gia cảnh nghèo khó. Khi lấy nhau rồi ra ở riêng, họ được cha mẹ cắt cho đám đất đủ để dựng căn nhà ván nhỏ vách tôn. Không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, dù quanh năm đầu tắt mặt tối nhưng gia đình anh Phor vẫn nghèo. “Từ lúc được cán bộ Đoàn xã đến thông báo gia đình tôi được Huyện Đoàn xây tặng căn nhà cấp 4 thay thế căn nhà tạm bợ lâu nay, cả nhà vui mừng lắm. Huyện Đoàn huy động ĐVTN trong làng đến giúp ngày công xây nhà, giúp vật liệu và xây dựng nhà vệ sinh, làm cho một vườn rau xanh nữa. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn làm việc với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho gia đình vay 25 triệu đồng để mua bò về nuôi. Vừa có nhà mới lại có bò nuôi để phát triển kinh tế, thật không vui sướng nào bằng”-anh Phor xúc động bày tỏ.
Trước đó, vào đầu năm 2020, Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn xã Chư Răng và Hội Cựu chiến binh tỉnh xây dựng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng cựu chiến binh Ngô Thị Doa (thôn Bình Tây, xã Chư Răng). Căn nhà có tổng trị giá hơn 80 triệu đồng, trong đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ kinh phí, ĐVTN xã Chư Răng giúp ngày công và góp thêm vật liệu để hoàn thành. Bí thư Đoàn xã Chư Răng Nguyễn Thị Mến cho hay: “Sắp tới, Đoàn xã sẽ cùng với thanh niên trong thôn hỗ trợ gia đình bà Doa làm một vườn rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày”.
NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA
Năm vừa qua, nông dân huyện Ia Pa bị thiệt hại nặng nề vì hạn hán, dịch bệnh, nhất là dịch tả heo châu Phi. Để giúp các hộ chăn nuôi tái đàn, Huyện Đoàn Ia Pa vừa phát động ĐVTN các xã huy động kinh phí hỗ trợ heo giống cho người dân. 
Phát huy vai trò xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ huyện Ia Pa đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa. Anh Hoàng Tuấn Linh-Bí thư Huyện Đoàn-cho hay: Trong các đợt phát động hiến máu tình nguyện tổ chức hàng năm, ĐVTN trong huyện đã tham gia hiến hàng trăm đơn vị máu để các cơ sở y tế đưa vào cứu chữa bệnh nhân. Trong đợt tuyển quân đầu năm 2020, hơn 100 thanh niên trong huyện đã hăng hái lên đường nhập ngũ, trong đó có gần một nửa viết đơn tình nguyện. Những lá đơn tình nguyện này có sự lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước. 
Khởi công xây dựng nhà cho đoàn viên Kpă Phỏ thôn Ma Rin 3 xã Ia Ma Rơn. Ảnh: Đ.P
Khởi công xây dựng nhà cho đoàn viên Kpă Phỏ thôn Ma Rin 3 xã Ia Ma Rơn. Ảnh: Đ.P
Trong Tháng Thanh niên năm nay, các hoạt động của tuổi trẻ Ia Pa tập trung hướng về cơ sở. Các Đoàn cơ sở, chi đoàn tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “Thứ bảy tình nguyện” dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đoàn Thanh niên Công an huyện tổ chức xuống làng làm chứng minh nhân dân, cấp đổi sổ hộ khẩu cho những người bị mất, hư hỏng… Mới đây, Huyện Đoàn tổ chức trồng 240 cây xanh dọc đường thôn Blôm (xã Kim Tân), là cụm dân cư vừa được di dời, sắp xếp lại theo đề án xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn bộ kinh phí 100 triệu đồng mua cây giống do Công ty Thuốc lá Vinataba tài trợ. Trước nhà mỗi hộ ở thôn Blôm đều đã được trồng 1 cây dầu nước cao 2-3 m để làm cây bóng mát. 
Cùng với đó, các hoạt động chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp sửa chữa nhà cho hộ nghèo, xây dựng công trình vệ sinh, vệ sinh đường làng ngõ xóm để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cũng được chú trọng. “Năm 2020, Huyện Đoàn tập trung giúp đỡ buôn Jứ (xã Ia Broăi) và thôn Ma Rin 3 (xã Ia Ma Rơn) xây dựng làng nông thôn mới theo chỉ đạo của huyện. Nhiệm vụ của thanh niên là hỗ trợ người dân làm nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh và vận động bà con di dời chuồng trại nuôi nhốt gia súc ra khỏi gầm nhà sàn. Riêng trong Tháng Thanh niên, Huyện Đoàn tập trung hỗ trợ xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” cho ĐVTN thôn Ma Rin 3 và xây dựng 5 công trình nhà vệ sinh cho hộ nghèo trong thôn này. Đồng thời, vận động thanh niên xã Ia Broăi hỗ trợ người dân buôn Jứ phát quang bụi rậm, vệ sinh đường làng, nhà cửa, vườn tược, di dời chuồng trại nhốt gia súc ra xa nhà người ở”-Bí thư Huyện Đoàn Ia Pa cho biết thêm.
ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.