Cô thủ lĩnh đa tài của bạn nhỏ và công nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

25 tuổi, cô thủ lĩnh thanh niên Huỳnh Nguyệt Hạ là chị của đám trẻ rong các khu phố và là bạn thân thiết của công nhân khi 'mở' những quán cơm nhân ái, giới thiệu việc làm, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm lẫn nấu nướng...

 

Huỳnh Nguyệt Hạ, cô thủ lĩnh giỏi kỹ năng - Ảnh: C.K.
Huỳnh Nguyệt Hạ, cô thủ lĩnh giỏi kỹ năng - Ảnh: C.K.

Khi nắm rõ tình hình của thanh niên mình mới có thể thiết kế những hoạt động, sân chơi phù hợp với nhu cầu của từng nhóm bạn.
 

HUỲNH NGUYỆT HẠ



Tại hội thi nghi thức - điều lệ Hội, múa hát tập thể năm 2019 vừa được Hội LHTN VN TP.HCM tổ chức tại công viên Lê Văn Tám, giải thưởng chỉ huy xuất sắc đã được trao cho cô thủ lĩnh Huỳnh Nguyệt Hạ (25 tuổi) - chủ tịch Hội LHTN phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú.

Nguyệt Hạ cũng là một trong những chủ tịch Hội LHTN VN phường xã, thị trấn được tuyên dương cấp thành. Không chỉ giỏi kỹ năng công tác Hội, Hạ còn là người chị của đám trẻ trong các khu phố và là người bạn thân thiết của những công nhân xa quê ở trọ tại phường.

Không thể rời xa phong trào

Làm công tác Hội được hai năm nhưng những lần tham gia thi về nghi thức, điều lệ Hội từ cấp quận đến cấp thành, Hạ đều "ẵm" giải chỉ huy đội hình xuất sắc. Năm 2017 vừa tốt nghiệp đại học, vốn từng tham gia các hoạt động phong trào từ khu phố nên Hạ gật đầu về làm công tác Hội của phường.

"Mình học kế toán nên cũng chỉ nghĩ ra trường xin việc làm chuyên môn nhưng không ngờ lại bén duyên với phong trào. Bây giờ thì mình mê công tác của Đoàn - Hội rồi, không thể rời xa" - cô thủ lĩnh Nguyệt Hạ dí dỏm nói.

Nhìn vẻ bề ngoài của Hạ là cô gái hiền, ít nói nhưng khi chứng kiến cô bạn vào vai quản trò hoặc tham gia hoạt động văn nghệ mới thấy hết tài của cô nàng thủ lĩnh. Những sân chơi văn nghệ, thể thao được Hạ thiết kế để tạo cho các bạn trẻ có nơi giao lưu, vui chơi sau những giờ học tập, lao động căng thẳng.

Mùa hè cũng là mùa cao điểm của các hoạt động tình nguyện khiến Hạ phải "đi sớm về hôm" liên tục. Các chương trình kỹ năng cho bạn nhỏ được Hạ và các bạn trong phường tổ chức một cách nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn như biết thoát hiểm trong đám cháy, nhận diện tình huống nguy hiểm, phòng chống bạo lực học đường, cả những kỹ năng căn bản trong cuộc sống như quét nhà, nấu cơm, giặt đồ...

Với các thanh niên lớn hơn thì Hạ quan tâm hỗ trợ kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, khám phá bản thân. Hạ mời báo cáo viên về phường chia sẻ nhằm hỗ trợ các bạn để mỗi người có thêm kỹ năng cho việc học, đi làm.

Giúp bạn tìm việc làm, ổn định cuộc sống

Ngay khi giữ vai trò thủ lĩnh thanh niên của phường, Hạ gợi ý ra mắt mô hình quán cơm nhân ái. "Tụi mình vận động các chị bên Hội phụ nữ tổ chức nấu bữa cơm nhân ái vào thứ bảy của đầu tháng và giữa tháng rồi tặng cho người nghèo. Còn các bạn trẻ phụ nhặt rau, chia phần cơm hoặc mang cơm đi tặng bà con mưu sinh trên đường phố" - Hạ cho biết.

Trên trang cá nhân của mình, Hạ dành một góc để giới thiệu việc làm đang cần tuyển dụng. Để giúp các bạn căn cơ hơn, Hạ đã làm quen với những nơi có thể giới thiệu việc làm như Khu công nghiệp Tân Bình gần phường và luôn cập nhật thông tin. Nhờ vậy, một số bạn đã tìm được việc làm, ổn định cuộc sống và thường xuyên tham gia phong trào tại phường.

Hạ cho biết mình còn giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn học nghề kết cườm rồi tham gia làm gia công trong CLB nghề của phường. "Khi các bạn có việc làm thì sẽ bớt đi những khó khăn, nhờ vậy các bạn cũng sẽ nhiệt tình tham gia hoạt động tại nơi mình ở" - Hạ nói.

Phường của Hạ gần khu công nghiệp nên cũng có khá nhiều công nhân thuê trọ ở đây. Ngoài những hoạt động dành cho con công nhân vào dịp hè thì những dịp cận tết, khi biết những công nhân xa quê ở lại ăn tết, các đoàn thể tại phường cũng tổ chức bữa tiệc tất niên họp mặt để động viên, chia sẻ với những công nhân không có điều kiện về quê đón tết.

"Khi mọi người chộn rộn tàu xe về quê đón tết đoàn viên thì những công nhân ở lại sẽ mủi lòng, nên những buổi họp mặt sẽ phần nào giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Đây cũng là dịp để họ trải lòng, chia sẻ và cảm nhận sự ấm áp giữa tình người với nhau" - Hạ nói.

Là thủ lĩnh ở cơ sở nên rất nhiều việc Hạ phải "chạy đua" như hỗ trợ bạn trẻ tìm việc làm, tặng nhà tình bạn cho bạn trẻ khó khăn, đến nhà các bạn thanh niên sau cai để chia sẻ, động viên và giới thiệu các bạn học nghề, tìm việc làm giúp các bạn hòa nhập cuộc sống…

"Mình tâm niệm, khi giúp được hoàn cảnh nào thì mình sẽ cố gắng hết sức. Không thể ôm đồm mọi việc nhưng biết sắp xếp khoa học thì mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy" - Hạ cho hay.


 


Người thủ lĩnh đa tài

"Phải thật sự đam mê mới có thể gắn bó với phong trào. Nôm na là có yêu mới có thể hi sinh. Còn nếu chỉ xem công tác Đoàn - Hội như một nghề kiếm sống thì rất khó có thể làm được dài lâu" - Huỳnh Nguyệt Hạ tâm sự.

Anh Nguyễn Hải Đăng - chủ tịch Hội LHTN VN Q.Tân Phú, TP.HCM - cho biết: "Nguyệt Hạ là một thủ lĩnh trẻ ham học hỏi, nhiệt tình với phong trào. Nhờ chịu khó, tích cực nên hoạt động Hội của phường Tây Thạnh khá đều tay. Hạ cũng là thủ lĩnh say mê kỹ năng công tác Hội nên đã đạt chuẩn huấn luyện viên cấp 1 trung ương. Cô bạn lại rất đa tài, biết múa hát, dẫn chương trình nên nhiều bạn rất quý mến".


Kim Anh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.