Tuổi trẻ Công an Phú Thiện: Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thiết thực hưởng ứng phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Công an huyện Phú Thiện, Gia Lai thực hiện thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện vì nhân dân phục vụ, để lại những dấu ấn đẹp trong lòng người dân.
Triển khai đề án “Cùng em đến trường” giai đoạn 2019-2020, Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện đã tuyên truyền, vận động đoàn viên quyên góp giúp đỡ 1 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến trường. Đó là em Rmah H'Bích (trú tại làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, là học sinh lớp 10A1 Trường THPT Võ Văn Kiệt). Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng H'Bích luôn có ý thức vươn lên trong học tập và cuộc sống. Những năm học THCS, em đều đạt học lực khá trở lên. Đầu năm học 2019-2020, Đoàn cơ sở Công an huyện đã quyết định hỗ trợ học bổng cho em trong suốt 3 năm học THPT, mỗi tháng 350.000 đồng. “Em rất vui khi nhận được học bổng do Đoàn cơ sở Công an huyện trao tặng. Đây là món quà rất có ý nghĩa. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô, gia đình và bạn bè”-HBích tâm sự. 
 Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện trao học bổng cho em Rmah HBích, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt.                                                    Ảnh: H.M
Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện trao học bổng cho em Rmah H'Bích, học sinh Trường THPT Võ Văn Kiệt. Ảnh: H.M
Ngoài ra, hưởng ứng Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2019, Đoàn cơ sở Công an huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp để hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Rmah HChe, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại làng Sô Ma Lơng B, xã Ia Peng. Căn nhà cấp 4 được xây dựng trên diện tích 35 m2, tổng kinh phí xây dựng trên 65 triệu đồng, trong đó, Đoàn cơ sở Công an huyện đóng góp trên 23 triệu đồng. Luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, Thiếu úy Huỳnh Minh Tuấn-Đội tổng hợp Công an huyện Phú Thiện-chia sẻ: “Với tinh thần xung kích tình nguyện, bản thân tôi đã tích cực tham gia làm đường, trồng cây xanh, hiến máu nhân đạo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hưởng ứng các phong trào do đơn vị phát động”.
Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện hiện có 77 đoàn viên. Hàng năm, xác định rõ chủ đề công tác của Đoàn cơ sở Công an tỉnh, đơn vị đã xây dựng chương trình hoạt động đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an huyện giao, thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, công tác từ thiện... Từ đầu năm đến nay, Đoàn cơ sở Công an huyện đã vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí tặng quà cho bệnh nhân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị hỏa hoạn với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng.
Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên Đoàn cơ sở Công an huyện còn không ngại khó, ngại khổ, tích cực làm việc thêm giờ, làm việc vào các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết; thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, không gây phiền hà, sách nhiễu, luôn tạo mọi điều kiện để giải quyết nhanh chóng các thủ tục, giúp đỡ người dân khi đến liên hệ công tác. Trong 9 tháng năm 2019, Đoàn cơ sở Công an huyện đã tổ chức cấp chứng minh nhân dân lưu động cho 589 trường hợp tại 2 xã Ia Yeng và Ia Peng; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học từ huyện tới xã làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật nói chung và Luật Giao thông Đường bộ nói riêng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 
Đại úy Lê Trọng Vương-Bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Phú Thiện-cho biết: “Thời gian tới, đoàn viên, thanh niên trong đơn vị sẽ tích cực tham gia cải cách hành chính bằng cách tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tham gia tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào chương trình “Ấm áp mùa đông” năm 2019 nhằm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn đến trường, đồng thời cùng với đơn vị hoàn thành việc bàn giao 1 căn nhà tình nghĩa”.
HOA MAI
Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.