Chắp cánh ước mơ cho cô học trò nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trở thành “cô giáo” dạy vẽ đặc biệt của những đứa trẻ làng A Mil (xã Ayun, huyện Chư Sê Gia Lai)  từ khi mới học lớp 6, Đinh Dắt (lớp 10A2 Trường THPT Trường Chinh) đang từng ngày nỗ lực để chạm đến ước mơ trở thành giáo viên Mỹ thuật thực thụ.
Đinh Dắt là em út trong một gia đình có 3 chị em gái. Em không được nhìn thấy mặt mẹ từ khi mới lọt lòng, cha cũng theo mẹ ra đi đã gần 10 năm nay. Dắt lớn lên nhờ sự chăm bẵm vụng về của 2 chị gái và tấm lòng của dân làng A Mil. Em có năng khiếu đặc biệt với bộ môn Mỹ thuật. Những bức tranh của em luôn được lũ trẻ con trong làng say mê. Vì thế, những lớp học vẽ đặc biệt do “cô giáo” Đinh Dắt đứng lớp dưới bóng cây, trên sàn nhà cũng được hình thành từ đó. Ngày ấy, “cô giáo” Đinh Dắt chỉ mới học lớp 6. Năm lớp 9, Dắt mang về làng giải nhất cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Mẹ và con gái” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức. Bức tranh vẽ người mẹ để ngực trần nằm thảnh thơi cho con bú của một cô bé mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng đã lấy nhiều nước mắt của mọi người.
  Em Đinh Dắt ngồi học bài trong khu tập thể Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: N.G
Em Đinh Dắt ngồi học bài trong khu tập thể Trường THPT Trường Chinh. Ảnh: N.G
Thấy Dắt ham học, 2 chị gái ưu tiên hết cho em mọi thứ có thể. Nhưng Dắt cũng chưa bao giờ dám nói ra mơ ước muốn rời làng, rời xã để học lên bậc THPT vì em hiểu hoàn cảnh gia đình mình. Những tưởng trang sách của đời học sinh sẽ khép lại sau khi em chia tay Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Phan Đăng Lưu (xã Ayun). Những tưởng “cô giáo” dạy vẽ của lũ trẻ làng A Mil sẽ ở lại với những lớp học dưới bóng cây. “Trong khi em cảm thấy đã hết hy vọng thì điều may mắn xuất hiện. Anh Đinh Nhrối-Bí thư Đoàn xã Ayun hứa sẽ giúp em tiếp tục việc học, như cách anh đã động viên em suốt nhiều năm qua. Anh đã làm hồ sơ nộp vào Trường THPT Trường Chinh giúp em, biến giấc mơ của em thành hiện thực. Em sẽ nỗ lực để học thật tốt”-Dắt xúc động nói.
Nói về lý do chọn trường cho cô học trò này, anh Đinh Nhrối bày tỏ: “Tôi biết nhiều năm nay, Trường THPT Trường Chinh có khá nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng học trò nghèo. Trường còn có khu tập thể dành cho những học sinh đặc biệt khó khăn, nhà xa. Vì vậy, tôi đã gặp gỡ, trao đổi với Hiệu trưởng nhà trường về trường hợp của Dắt. Ngay từ khi năm học mới chưa bắt đầu, nhà trường đã kêu gọi tập thể sư phạm, các Mạnh Thường Quân hỗ trợ Dắt 3 triệu đồng để em mua sắm những đồ dùng học tập cần thiết”.
Mới đây, nhờ sự kết nối của Huyện Đoàn Chư Sê, Dắt đã nhận được học bổng của Tổ chức Chance to Grow (Cộng hòa Liên bang Đức) trong suốt 3 năm học THPT. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể Trường THPT Trường Chinh sẽ đồng hành, hỗ trợ em về mọi mặt. Cô Nguyễn Thị Huệ-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “3 năm nay, nhà trường đã cải tạo lại khu tập thể giáo viên để tạo điều kiện cho học sinh khó khăn có nơi ăn ở, học tập. Chúng tôi cũng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các em gạo và nhu yếu phẩm. Đối với những trường hợp như em Đinh Dắt, nhà trường sẽ đặc biệt quan tâm, đồng hành cùng em”.
Năm học mới của Đinh Dắt đã bắt đầu với rất nhiều niềm vui và hy vọng. Giấc mơ của “cô giáo” dạy vẽ làng A Mil vì vậy đã có điểm tựa để cất cánh.
 NGUYỄN GIANG

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.