Tấm lòng người sĩ quan mặc blouse trắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đến Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), nhiều bệnh nhân và y-bác sĩ thường nhắc tới Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Sơn-Chủ nhiệm Khoa Ngoại-Sản với sự yêu quý, nể phục bởi người sĩ quan mặc áo blouse trắng này không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn hết lòng vì bệnh nhân.
Giỏi về chuyên môn
Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1967 tại Hà Nội. Năm 1980, ông theo gia đình vào tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Từ nhỏ, ông đã mơ ước được trở thành bác sĩ quân y. Ấp ủ ước mơ ấy, chàng trai trẻ gốc Hà thành đã nỗ lực phấn đấu học tập để biến ước mơ thành hiện thực. Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân y, ông được điều về công tác tại Bệnh xá Nông trường 352, Quân khu 5 (tức Bệnh xá Công ty Cà phê 15 hiện nay). Năm 2002, ông chuyển về công tác tại Bệnh viện Quân y 15 rồi đi học chuyên khoa I. Ông tâm sự: “Những năm tháng gắn bó với mảnh đất Gia Lai, tôi đã xem đây là quê hương thứ 2 của mình. Vì vậy, trong suốt thời gian công tác, tôi luôn cố gắng hết sức mình để cống hiến cho ngành Y và cho mảnh đất yêu thương này”.
 Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: H.Q
Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: H.Q
Đặc thù của Khoa Ngoại-Sản là thường xuyên thực hiện các ca phẫu thuật quan trọng. Chính vì thế, ông luôn động viên các thành viên trong đơn vị phải nỗ lực cứu chữa, coi bệnh nhân như người nhà của mình. Bên cạnh đó, ông cùng các đồng nghiệp tích cực học tập, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào khám-chữa bệnh như: chuyển giao kỹ thuật mổ sản và mổ nội soi, khâu nối mạch máu bằng phương pháp vi phẫu, mổ sản thai lần 2 và thai đôi, cắt tử cung... “Là Chủ nhiệm một khoa có bề dày 30 năm xây dựng và phát triển, nhiều năm liền đạt danh hiện đơn vị Quyết thắng, được Bộ Tư lệnh Binh đoàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc và người dân tin tưởng, bản thân tôi luôn gương mẫu, động viên cán bộ, chiến sĩ không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn để phục vụ tốt hơn”-bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn tâm sự.   
Hết lòng vì bệnh nhân

Thiếu tá Đặng Chí Quang-Chủ nhiệm Chính trị Bệnh viện Quân y 15: “Thượng tá, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn không chỉ là bác sĩ giỏi về chuyên môn mà còn tận tâm với bệnh nhân. Những ca bệnh khó luôn được anh cùng các đồng nghiệp tìm phương án cứu chữa. Với cương vị là Chủ nhiệm khoa, anh đã cùng các đồng nghiệp xây dựng Khoa Ngoại-Sản trở thành đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu các phong trào thi đua của Bệnh viện và của Binh đoàn”.


Với 26 năm công tác trong ngành Y, người sĩ quan mặc áo blouse trắng ấy luôn nỗ lực hết mình và được bệnh nhân cũng như đồng nghiệp tin yêu. Nói về chuyện nghề, ông tâm sự: “Ngoại-Sản là khoa không dành cho những ai ngại khó, ngại khổ vì luôn phải tiếp xúc với những vết thương đủ loại; ngoài ra phải có sự cảm thông sâu sắc với người bệnh bởi đó là lúc con người bộc lộ rõ nhất sự yếu ớt và bất lực của mình. Vì vậy, dù ngoài giờ làm việc nhưng điện thoại chúng tôi luôn để chế độ chuông lớn, xe và quần áo sẵn sàng, chỉ cần Bệnh viện gọi là có mặt sớm nhất để chuẩn bị cho ca mổ. Rồi đêm khuya, mưa gió, nếu có bệnh nhân vẫn phải vào hội chẩn và mổ, sáng ra lại tiếp tục ngày làm việc mới”.
Chính nhờ những cống hiến âm thầm, lặng lẽ của ông, nhiều bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời. Bệnh nhân Trần Thị Thu Huyền (xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) là một ví dụ. Chị Huyền cho biết: “Tôi không may bị gãy xương cẳng chân trái nên được gia đình đưa đến đây để điều trị. Trong thời gian nằm viện, tôi được bác sĩ Sơn thăm khám, điều trị rất tận tình. Ngoài ra, ông cũng thường xuyên đến phòng bệnh để thăm hỏi bệnh nhân, kịp thời ghi nhận nguyện vọng của bệnh nhân nên chúng tôi rất yên tâm”.
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã nghiên cứu nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao như: phẫu thuật ruột thừa, phẫu thuật kết hợp xương đòn, phẫu thuật nội soi bụng tổng quát; phác đồ kết hợp kháng sinh chống nhiễm trùng... Những đề tài của ông đã được đơn vị áp dụng, điều trị và chăm sóc bệnh nhân đem lại hiệu quả cao. Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Hồng Sơn nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”, được tặng thưởng nhiều bằng khen của Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam…
 HOÀNG QUÝ

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.