Trải nghiệm mùa hè: Mơ ước cháy bỏng của trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa hè luôn là khoảng thời gian được học sinh mong chờ, háo hức vì sẽ được nghỉ ngơi, giải trí sau chuỗi ngày căng thẳng với sách vở, thi cử. Nhiều bậc phụ huynh dù bận rộn nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để đem đến cho con một mùa hè bổ ích thông qua những hoạt động trải nghiệm cùng gia đình.
Vui hè cùng con, trải nghiệm cùng con trong dịp hè-việc nghe qua tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng thực hiện được bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Bên cạnh những phụ huynh vẫn tập trung cho con học thêm các môn văn hóa trong dịp hè, khá nhiều người không quá đặt nặng việc học mà hướng các con đến những hoạt động trải nghiệm, phát triển các kỹ năng sống.
   Chị Lê Bích Ngọc (tổ 4, phường Thống nhất, TP. Pleiku) đưa con đến trải nghiệm thực tế tại một vườn rau sạch. Ảnh: T.B
Chị Lê Bích Ngọc (tổ 4, phường Thống nhất, TP. Pleiku) đưa con đến trải nghiệm thực tế tại một vườn rau sạch. Ảnh: T.B
Kỹ năng sống là điều rất cần thiết đối với các em nhỏ, đặc biệt là những em ở thành phố. Do vậy, trong khoảng thời gian hè hơn 2 tháng, nhiều gia đình đã lựa chọn khóa học kỹ năng cho con tại Trung tâm Tài năng trẻ GTC Gia Lai (103 Tạ Quang Bửu, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Trong chương trình học (thời gian: từ 1,5 đến 2 giờ/ngày, học 4 ngày trong tuần), các em sẽ được trải nghiệm các chuyên đề như: thấu hiểu và yêu quý bản thân, khám phá ước mơ và nghề nghiệp; tái chế rác thải và sống xanh… Các em còn được tự tay làm đồ chơi, tìm hiểu và tham gia các trò chơi dân gian, giúp phát triển khả năng hoạt động nhóm, tham gia hoạt động ngoại khóa tại Công viên Đồng Xanh. Trong tất cả các hoạt động, phụ huynh đều được trải nghiệm cùng con nếu có nhu cầu. Khóa học được tổ chức trong vòng 2 tháng với học phí gần 4 triệu đồng, bắt đầu khai giảng từ ngày 10-6. Chị Nguyễn Thiên Hà-Giám đốc Trung tâm Tài năng trẻ GTC Gia Lai-chia sẻ: Chương trình cho trẻ trải nghiệm phát triển toàn diện đã được đơn vị tổ chức vào dịp hè suốt 4 năm nay. Năm ngoái chỉ có 80 trẻ tham gia nhưng năm nay số lượng đăng ký đã lên tới 120 em. Một số em đã từng tham gia do thấy hứng thú nên xin bố mẹ đăng ký tiếp trong dịp hè này. Đây là khóa học thiên về phát triển kỹ năng, bố mẹ có thể trải nghiệm cùng các em trong suốt chương trình học.
Sau một năm học tập căng thẳng, những chuyến đi du lịch cùng gia đình sẽ là phần thưởng xứng đáng cho các em, giúp thư giãn, khám phá những điều mới lạ. Là một giáo viên nên hè nào cũng vậy, chị Đào Hậu (tổ 5, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đều lên kế hoạch để cả gia đình đi du lịch. Năm trước, cả gia đình đã đầu tư một chuyến du lịch sang Singapore. Năm nay, gia đình chị đự dịnh cho 2 cậu con trai đi du lịch tại TP. Hồ Chí Minh. Sau đó, cả gia đình sẽ về thăm ông bà ngoại tại huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) và tham quan khu du lịch Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum). “Tôi hiểu rõ những áp lực của các con trong học tập, chính vì thế gia đình  không quá đặt nặng việc học thêm trong hè. Việc giúp các con vui chơi, khám phá những vùng đất mới chính là cách để các con trải nghiệm, phát triển kỹ năng một cách trực quan nhất. Đây cũng là khoảng thời gian mà chúng tôi có thể gần gũi nhất với con cái, hiểu và chia sẻ những suy nghĩ của con mình”-chị Hậu chia sẻ.
Giúp con trau dồi kỹ năng sống cũng là mong muốn của chị Lê Bích Ngọc (tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku). “Tôi đã chứng kiến không ít bậc phụ huynh sợ con bị lấm lem bùn đất khi vui chơi, la mắng khi con muốn cùng bố mẹ trồng rau hay cho gà ăn. Thay vì để con cùng trải nghiệm, nhiều phụ huynh lại cho con chơi game, xem phim trên điện thoại, vô tình những đứa trẻ ấy ngày càng thụ động”-chị Ngọc nói. Hiểu được mong muốn khám phá của con trẻ, chị Ngọc thường xuyên cho con tham gia làm việc nhà như phụ giúp mẹ nhặt rau hay lau bàn ghế... Mới bắt đầu vào hè, chị đã cho con đến vườn rau sạch của một sinh viên Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai để trải nghiệm việc nhà nông. Cụ thể, các con chị được chủ vườn hỗ trợ, hướng dẫn cách trồng rau, cách phân biệt nhiều loại rau củ. Khá hào hứng với hoạt động này, cậu bé Hoàng Lê Duy Anh (lớp 6/6 Trường THCS Tôn Đức Thắng, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) bày tỏ: “Nhờ được trải nghiệm, em đã biết phân biệt các loại rau mình ăn hàng ngày, cây nào lấy củ, cây nào lấy lá”.
Thừa nhận nhiều lúc bận rộn với công việc, ít có thời gian chơi đùa cùng con nên sau đợt họp phụ huynh tổng kết năm học 2018-2019, anh Nguyễn Văn Việt (tổ 1, phường Đống Đa, TP. Pleiku) đã tặng con một quả bóng. “Những lần cùng chơi với con, nghe tiếng cười nói vui vẻ của con, tôi thấy hạnh phúc lắm. Tôi sẽ cố gắng dành thời gian bên con nhiều hơn, tranh thủ sau giờ làm buổi chiều để đá bóng cùng con, ngày cuối tuần đưa con đi chơi trong thành phố”-anh Việt chia sẻ.
 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.