Nhận học bổng du học Mỹ từ trò chơi lego

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Minh Trang (cựu học sinh lớp 5/1 trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) vừa nhận được email mời du học Mỹ sau khi đoạt giải thưởng danh giá tại cuộc thi ở Mỹ liên quan đến trò chơi lego lập trình.

 Trần Minh Trang cùng với cô hiệu trưởng (trái) và cô giáo dạy lego lập trình (phải)
Trần Minh Trang cùng với cô hiệu trưởng (trái) và cô giáo dạy lego lập trình (phải)



Bé Trang đã được Tập đoàn Boeing mời du học với học bổng 85% (chi phí toàn bộ học phí du học tại Mỹ), tin vui kế tiếp kể từ sau lần em giành giải thưởng Building and Discovery Award tại cuộc thi “Khoa học ứng dụng quốc tế First Lego League (FLL)” tổ chức ở Houston, Mỹ hồi tháng 4. Đội thi của Trang vượt qua cuộc thi vòng loại khu vực miền Trung - Tây nguyên, để cùng với 3 đội thi khác (ở Hà Nội, TP.HCM) bước vào cuộc thi FLL 2018.

Tại Houston, với phần thuyết trình ấn tượng bằng tiếng Anh chủ đề “Khám phá hành trình của dòng nước” về việc sử dụng nước trong cuộc sống, giải pháp để sử dụng nguồn nước tốt hơn thông qua mô hình lắp ráp từ Lego, thuyết trình Poster Show-me…, Trang đã chinh phục được ban giám khảo. “Em nghĩ đội của mình thành công nhờ vào tính sáng tạo trong kỹ thuật lắp ráp và lập trình robot vệ sinh đường ống thoát nước. Có những lúc em ấp úng trong diễn đạt những thuật ngữ chuyên ngành, nhưng rất may ban giám khảo hiểu ý và hỗ trợ”, Minh Trang khiêm tốn.

Một tuần trước ngày sang Mỹ dự thi, đồng đội của Trang không xin được visa nên em phải đi thi một mình và “gánh” luôn phần việc còn lại thay cho 2 bạn như triển khai ý tưởng, thao tác kỹ thuật lắp ráp Lego, thuyết trình bằng tiếp Anh… “Trang cũng mày mò học thuộc, đọc - hiểu hàng trăm từ vựng tiếng Anh về thuật ngữ khoa học kỹ thuật để thuyết trình bài thi với ban giám khảo quốc tế”, cô Lê Thị Em, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, nhớ lại. Cô Em cũng rất ấn tượng với Trang, cô bé không chỉ mê trò chơi lego lập trình, yêu công nghệ và robot mà còn đoạt giải nhất tin học trẻ cấp quận, giải nhất cuộc thi Olympic môn toán cấp thành phố…

Tham gia cuộc thi FLL 2018, lần đầu tiên Trang bước chân vào cuộc chơi công nghệ lớn nhất nhì thế giới, cọ xát với hơn 800 đội chơi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Australia, Argentina, Bolivia, Chile, Brazil, Costa Rica, Hong Kong (Trung Quốc), Ai Cập, Mexico, Trung Quốc… Đây cũng là năm đầu tiên học sinh VN có mặt tại cuộc thi FLL Houston. Đại diện cho VN là 4 đội tuyển đã giành giải vô địch cuộc thi FLL quốc gia, và 3 đội đã đoạt giải: Trường Phổ thông liên cấp song ngữ Wellspring (Hà Nội, giải thưởng Innovative Poster Award); Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Lạc Long Quân (TP.HCM, giải Model Design Award); Trường tiểu học Hai Bà Trưng (Đà Nẵng, giải Building and Discovery Award) với đại diện là cô bé Trang.

An Dy (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

Cựu cán bộ Đoàn TP. Pleiku"truyền lửa" yêu thương

(GLO)- “Kết nối tình nguyện-cháy mãi nhiệt huyết của tuổi trẻ“ là phương châm hoạt động của nhóm cựu cán bộ Đoàn cơ sở TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau hơn 2 năm thành lập, nhóm không chỉ mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn mà còn là nơi các thế hệ cán bộ Đoàn gắn kết, “truyền lửa“ tình yêu với Đoàn.
Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

Ý nghĩa lớn từ mô hình nhỏ

(GLO)- Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là một trong những nội dung được các đơn vị trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Trong đó, mô hình “Vườn rau em chăm“ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cải thiện bữa ăn và khơi dậy tình yêu lao động trong học sinh.
Đôi vũ công đặc biệt

Đôi vũ công đặc biệt

(GLO)- Đến với khiêu vũ một cách tình cờ, đôi vận động viên (VĐV) Trần Nam Dũng-Lê Phương Thảo đã từng bước khẳng định vị thế ở môn thể thao đầy tính nghệ thuật này. Tấm huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 là sự ghi nhận cho những nỗ lực không biết mệt mỏi cùng tâm huyết của các vũ công.
Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

Tín hiệu vui cho bệnh nhân ung thư

(GLO)- Với mong muốn nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng-Phó Trưởng khoa Ung bướu và Y học hạt nhân (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã nghiên cứu, áp dụng hiệu quả các phác đồ chữa trị mới, giúp người dân sớm phát hiện và điều trị ung thư tại chỗ. Một trong số đó là hóa trị trong điều trị ung thư đại trực tràng di căn.
Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" năm 2022

(GLO)- Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông“ năm 2022 và “Xuân tình nguyện“ năm 2023. Trong 2 ngày (23 và 24-12), tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa và xã An Thành, huyện Đak Pơ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn công tác xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Ấm áp mùa đông“ năm 2022.
Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

Ngày thanh niên cùng hành động: Sôi nổi, thiết thực

(GLO)- Sau khi Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027) thành công tốt đẹp, 63 tỉnh, thành trong cả nước đã đồng loạt tổ chức “Ngày thanh niên cùng hành động“. Trong đó, Gia Lai là 1 trong 7 điểm cầu được lựa chọn tổ chức cấp trung ương. Chuỗi hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

Phát động thí điểm ứng dụng kết nối thanh thiếu niên

(GLO)- Sáng 18-12, tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục-Đào tạo tổ chức lễ phát động thí điểm Ứng dụng kết nối thanh thiếu niên (YEA). Đây là hoạt động nằm trong dự án “Tuổi trẻ và những cung đường biết nói“ được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Gia Lai và tỉnh Yên Bái.