Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại với nông dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-5, tại TP. Sơn La (tỉnh Sơn La), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Tiếp sức, hỗ trợ nông dân, thực hiện tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững”.
Đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Cùng tham gia có lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương, Bộ Giao thông-Vận tải, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã cùng 29 nông dân tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh giỏi đại diện cho nông dân cả nước. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành trên cả nước với sự tham gia của 3.400 đại biểu.
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Kpă Thuyên-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố cùng các doanh nghiệp, hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết: Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam là hội nghị đối thoại lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát, bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, là sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Hội nghị đối thoại lần này càng có ý nghĩa khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10-2-2022 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5, khóa XIII thông qua các nghị quyết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã lấy ý kiến sâu rộng trong các cấp Hội và hội viên nông dân cả nước, đã có hơn 1.600 câu hỏi đề xuất, kiến nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ. Những vấn đề chính, vấn đề nổi cộm sẽ được kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ trong hội nghị lần này. Những câu hỏi đặt ra tại hội nghị đối thoại lần 4 là sự quan tâm của nông dân, doanh nghiệp ở trong cả nước, cần được quan tâm tháo gỡ.
Tại hội nghị, các nông dân đã đặt 14 câu hỏi liên quan đến các vấn đề: những chính sách, biện pháp bình ổn giá vật tư đầu vào để tiếp sức, hỗ trợ nông dân; những chính sách hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc phát triển và duy trì nông nghiệp công nghệ cao thời gian tới; những chỉ đạo để các ngân hàng có chính sách cho nông dân vay, giãn nợ, tăng nguồn, tăng hạn mức vay để phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19; vấn đề liên kết, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, chuỗi sản xuất nông nghiệp bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã; vấn đề chế biến nông sản, xuất khẩu nông sản; giải pháp thu hút lao động trẻ ở lại quê hương phát triển nông nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng lực cho nông dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số trong việc tiếp cận, áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp; chuyển đổi số trong nông nghiệp… Những vấn đề “nóng” liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã được Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành giải đáp cặn kẽ và đưa ra các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo: Cần phát huy vai trò chủ thể của người nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Mục tiêu sắp tới là phát triển nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại và nông dân văn minh-đây là mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc đã đề ra. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nông dân là chủ thể và trung tâm của quá trình phát triển, mục tiêu cao nhất là lợi ích của nông dân. Cần tập trung xây dựng nông thôn hiện đại, phồn vinh, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, kết nối với đô thị, môi trường xanh-sạch-đẹp. Cuộc đối thoại hôm nay đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề nổi cộm liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, các ngành phổ biến các nghị quyết, những quan điểm lớn, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến nông nghiệp, nông thôn cho nông dân. Nâng cao vị thế, năng lực làm chủ của nông dân trong sản xuất kinh doanh, tham gia đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số. Phát triển nông nghiệp hiện đại, hiệu quả bền vững theo hướng sinh thái, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, xây dựng kinh tế xanh. Xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có giải pháp giảm nhanh tỷ lệ người nghèo ở khu vực nông thôn. Tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý. Cải thiện môi trường đầu tư, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng thương mại điện tử để giải quyết các vấn đề liên quan, góp phần điều chỉnh sản xuất cho phù hợp. Đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh có cuộc đối thoại với nông dân giữa 2 kỳ đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân để tạo sự kết nối giữa cơ sở đến cấp Trung ương. Đề nghị các bộ, ngành, cơ quan và nhất là Hội Nông dân Việt Nam phải thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của người dân để kịp thời có các hỗ trợ, định hướng và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh của người nông dân.
Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà cho 30 đại biểu, chuyên gia, nông dân tiêu biểu trực tiếp đối thoại tại hội nghị. 
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.