Phát huy tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 23-11, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021-2026) long trọng diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của 199 đại biểu đại diện cho gần 260 ngàn hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Tham dự Đại hội tại điểm cầu trung tâm Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), về phía Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam có đồng chí Bùi Thị Hòa-Phó Chủ tịch; về phía tỉnh có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Trong 5 năm qua, phụ nữ toàn tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII. Với những thành tích xuất sắc đó, Hội LHPN tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng nhì.

Tại Đại hội, đại biểu các đơn vị, địa phương đã chia sẻ những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm triển khai các hoạt động, phong trào có sức lan tỏa để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua.

Với tinh thần “Đoàn kết-Năng động-Hội nhập-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, phấn đấu hàng năm mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ phụ nữ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều; hỗ trợ 5 hộ hội viên dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững. Mỗi cơ sở Hội vận động, hỗ trợ ít nhất 5 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”. Đến cuối nhiệm kỳ, 100% phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người được các cấp Hội hỗ trợ tiếp cận ít nhất một dịch vụ trợ giúp xã hội; 80% trở lên phụ nữ khuyết tật được các cấp Hội hỗ trợ; phát triển thêm 16.000 hội viên; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội. Hàng năm có 150 phụ nữ khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ và nâng cao năng lực. Mỗi cơ sở Hội thành lập ít nhất 1 loại hình hoạt động để vận động phụ nữ rèn luyện sức khỏe, phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng. Hội LHPN tỉnh chủ trì phản biện xã hội ít nhất 1 dự thảo văn bản liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới và tổ chức Hội…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng, toàn diện của cán bộ, hội viên phụ nữ trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, tin tưởng các tầng lớp phụ nữ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với hệ thống chính trị tỉnh nhà thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp Hội chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ. Tiếp tục xây dựng, triển khai các mô hình phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Xác định công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và của từng gia đình theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; quan tâm phát triển cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng của cán bộ Hội các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Đức Thụy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Đức Thụy


Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đánh giá: Hội LHPN tỉnh Gia Lai là đơn vị đi đầu trong khu vực Tây Nguyên về triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều đổi mới, sáng tạo; xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hiệu quả hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh phát huy bài học kinh nghiệm, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra của nhiệm kỳ 2016-2021, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo để tạo sự bứt phá trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục là điểm sáng trong khu vực về phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, nhân rộng, đảm bảo tính bền vững của mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu” và các mô hình hiệu quả khác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp, nhân lên những giá trị tốt đẹp của gia đình Tây Nguyên.

Đại hội đã bầu 39 đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín vào Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XIV. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội đã bầu 11 người vào Ban Thường vụ; bà Rơ Chăm H'Hồng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Phó Chủ tịch Hội gồm bà Phạm Thị Hoa và bà Vũ Thị Bích Ngọc. Đại hội cũng thống nhất lựa chọn 14 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022-2027).

 

MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.