Cựu chiến binh Krông Pa giúp nhau vượt khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước đây, gia đình cựu chiến binh (CCB) Ksor Yer (buôn Chư Krit, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) là hộ nghèo. Ông bà có 3 người con nhưng cũng khốn khó nên chẳng ai giúp được gì cho cha mẹ. Vợ chồng già cứ thế nương tựa nhau, thu nhập trông vào mấy sào rẫy và ít tiền trợ cấp. 
Thấu hiểu hoàn cảnh đó, cuối năm 2018, Hội CCB huyện đã trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” mua tặng 2 con bò sinh sản cho gia đình ông để chăn nuôi. Chỉ sau hơn 3 năm, đàn bò của gia đình ông đã tăng lên 5 con, cuộc sống dần vơi bớt khó khăn. Cuối năm 2020, gia đình ông Yer chính thức thoát nghèo. “Nhờ tổ chức Hội đứng ra vận động hỗ trợ mà gia đình tôi vượt qua lúc khốn khó. Hội CCB huyện không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn tạo sự gắn kết tình đồng chí, đồng đội tiếp thêm động lực để gia đình tôi vươn lên thoát nghèo”-ông Yer xúc động nói.
Không chỉ hỗ trợ sinh kế cho hội viên để vươn lên thoát nghèo, thông qua Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB huyện còn hỗ trợ nhiều gia đình hội viên xóa nhà tạm, vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Rôm (buôn Đoàn Kết, xã Chư Rcăm) cho hay: Ngày trước, gia đình bà không chỉ phải lo cái ăn hàng ngày mà còn canh cánh nỗi lo về căn nhà xuống cấp trầm trọng. Vào mùa mưa, những tấm tôn chắp vá không đủ che chắn, căn nhà chỉ hơn chục mét vuông dột khắp nơi. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, căn nhà rung lên bần bật, chực đổ sập. Năm 2019, nhờ Hội CCB huyện trích Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” và số tiền tỉnh hỗ trợ tổng cộng 28 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của người thân, gia đình bà Rôm đã xây được ngôi nhà mới khang trang rộng 50 m2.
Hội CCB huyện Krông Pa trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên nghèo Nguyễn Thị Rôm (buôn Đoàn Kết, xã Chư Rcăm) năm 2019. Ảnh: Nguyễn Chi
Hội CCB huyện Krông Pa trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho gia đình hội viên nghèo Nguyễn Thị Rôm (buôn Đoàn Kết, xã Chư Rcăm) năm 2019. Ảnh: Nguyễn Chi
Hội CCB huyện Krông Pa hiện có 1.540 hội viên sinh hoạt tại 77 chi hội. Để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2016 đến nay, Hội đã vận động mỗi hội viên đóng góp ít nhất 50 ngàn đồng/năm vào Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Từ nguồn quỹ này cùng với quỹ của Hội CCB tỉnh, Hội đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa được 23 nhà “Nghĩa tình đồng đội”, mua 8 con bò sinh sản tặng hội viên nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2020, toàn huyện chỉ còn 70 hộ hội viên nghèo, chiếm 4,7% tổng số hội viên; 99 hội viên cận nghèo, chiếm 6,3% và 9 gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. 
Trao đổi với P.V, ông Hoàng Quốc Việt-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa-cho biết: Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã giúp nhiều hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, thể hiện sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của CCB trong thời bình. Việc vận động xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” đã tạo thêm nguồn lực cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Qua đó, các CCB đã thắt chặt hơn nghĩa tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.