Điểm tựa của buôn Phùm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng những việc làm thiết thực cùng với uy tín của mình, già làng Hiao Klơng (buôn Phùm, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, ổn định an ninh trật tự ở cơ sở.

Thời gian qua, không khí gia đình anh chị Rơ Ô Le-Nay H'Nhon luôn đầy ắp tiếng cười bởi những xích mích đã được hóa giải. Chị H'Nhon vui vẻ cho hay: Từ ngày chồng chị bỏ được rượu, những trận đòn mà mỗi lần say xỉn anh trút lên người chị cũng không còn. Vợ chồng chăm lo làm ăn phát triển kinh tế gia đình, anh không còn thường xuyên gây gổ như trước. “Đây là công rất lớn của già Hiao Klơng sau rất nhiều lần tìm đến nhà khuyên giải. Trước đây, các đoàn thể cũng tuyên truyền, can thiệp nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật nấy. Lấy rượu làm niềm vui, bỏ bê vợ con cũng như việc nương rẫy. Nhưng khi già Hiao Klơng đến nhà tận tình khuyên giải thì anh đã nghe ra và quyết tâm từ bỏ rượu chè. Bà con trong buôn ai cũng kính trọng lối sống chuẩn mực của già nên luôn lắng nghe, làm theo”-chị H'Nhon nói.

  Già làng Hiao Klơng chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyễn Chi
Già làng Hiao Klơng chăm sóc đàn bò của gia đình. Ảnh: Nguyễn Chi


Đối với những mâu thuẫn, xích mích của các hộ dân trong làng, bằng uy tín của mình, ông Hiao Klơng cũng kịp thời giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Gần đây nhất, ông đã đứng ra ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra trận hỗn chiến giữa nhóm thanh niên buôn Phùm với buôn Sai (xã Ia Rsai). Được biết, sau khi gây gổ, đánh nhau với 2 thanh niên trong tiệc cưới, nhóm 5 thanh niên của buôn Phùm bàn nhau sẽ huy động thêm lực lượng để tiếp tục gây chiến. Nắm được thông tin, ngay lập tức, già làng Hiao Klơng cùng tổ hòa giải tìm gặp những thanh niên này rồi tổ chức buổi gặp mặt hòa giải. Sau khi nghe giải thích, phân tích đúng sai, khuyên nhủ thấu tình đạt lý, nhóm thanh niên buôn Phùm vui vẻ đứng ra xin lỗi, bồi thường và cam kết không hiềm khích với nhóm thanh niên buôn Sai nữa.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà sàn Jrai truyền thống, ông Hiao Klơng gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng nói sang sảng, đầy sức thuyết phục. Ông cho hay: Năm nay, ông qua 70 mùa rẫy, giữ trọng trách già làng đã hơn 15 năm. Với uy tín của mình, ông thường xuyên phối hợp với các thành viên Mặt trận, đoàn thể để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân. Đứng ra giải quyết các vụ việc xích mích, mâu thuẫn trong buôn làng; vận động bà con xây dựng khối đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau thoát nghèo, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. “Để làm được điều này thì bản thân tôi luôn phải sống gương mẫu, lắng nghe và gần gũi với bà con. Khi người dân trong buôn có việc gì cần hỗ trợ, tôi đều tới nhà để giải quyết khó khăn. Qua đó, mình tuyên truyền cho người dân hiểu biết, chăm lo làm ăn, cho con em học hành”-ông Hiao Klơng chia sẻ.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, già làng buôn Phùm còn là một trong những gương điển hình sản xuất giỏi. Ông trồng hơn 3 ha mì, chăn nuôi đàn bò gần chục con. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập trên 100 triệu đồng. Không những vậy, ông còn quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng với địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới; tích cực vận động bà con đóng góp ngày công, giữ gìn vệ sinh môi trường và bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình. Anh Ksor Cung nhận xét: “Mặc dù tuổi cao nhưng già Hiao Klơng vẫn nhiệt tình, quan tâm giúp đỡ bà con. Mọi việc già đều gương mẫu đi đầu, từ hiến đất mở rộng đường nội thôn cho đến hỗ trợ dê giống cho một số hộ nghèo nuôi để cải thiện thu nhập. Chính vì vậy, tiếng nói của già được bà con trong buôn rất tin tưởng và nghe theo”.

Buôn Phùm hiện có 287 hộ với 800 khẩu, hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Cuộc sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhờ ông Hiao Klơng làm tốt công tác tuyên truyền, hòa giải nên những năm vừa qua trong buôn không xảy ra tình trạng bạo lực gia đình, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 20%; không có tình trạng học sinh bỏ học, nghỉ học dài ngày. Trên 60% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Ông Ksor Chúa-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Rsươm-đánh giá: “Già Hiao Klơng rất có uy tín đối với người dân trong buôn. Già luôn nhắc nhở thanh niên hạn chế uống rượu, chăm lo lao động sản xuất”.

 

 NGUYỄN CHI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.