Quỹ "Mái ấm nông dân" tiếp sức hội viên khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông qua Quỹ “Mái ấm nông dân”, cán bộ, hội viên nông dân huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ 9 gia đình hội viên khó khăn xây dựng nhà ở, tạo động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Trong ngôi nhà mới khang trang, chị Rơ Châm Chuin (làng Kép, xã Ia Mơ Nông) không giấu được niềm vui. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Hội Nông dân huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện mà gia đình chị có điều kiện xây nhà mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Nông dân trao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Rơ Châm Chuin (làng Kép, xã Ia Mơ Nông). Ảnh: Anh Huy
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Hội Nông dân trao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Rơ Châm Chuin (làng Kép, xã Ia Mơ Nông). Ảnh: Anh Huy


Vợ chồng chị Chuin cưới nhau gần 10 năm và được cha mẹ chia cho gần 2 sào đất. Tuy nhiên, vì không có tiền nên họ chỉ dựng tạm ngôi nhà bằng những tấm tôn để ở. Diện tích còn lại phía sau nhà, anh chị trồng hơn 100 cây cà phê. Để có tiền trang trải cuộc sống, chồng chị nhận khai thác mủ cao su thuê cách nhà khá xa và cuối tuần mới về. Một mình chị chăm hai con nhỏ và tranh thủ làm thuê, làm mướn gần nhà để có thêm thu nhập. “Tiền kiếm được cũng chỉ đủ lo ăn uống, nuôi con ăn học. Nếu không có các cấp, các ngành quan tâm, giúp đỡ, cả đời mình cũng không biết có làm nổi nhà mới để ở không nữa”-chị Chuin bộc bạch. Ngôi nhà của gia đình chị Chuin gồm có phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trích từ “Quỹ Cứu trợ” và Hội Nông dân huyện trích từ Quỹ “Mái ấm nông dân” hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình góp thêm 10 triệu đồng. Ngoài ra, hội viên nông dân trong xã còn giúp ngày công xây dựng.

Cũng nhờ nguồn Quỹ “Mái ấm nông dân”, cuối năm 2020, gia đình anh Rơ Châm Xoan (làng Kách, xã Ia Khươl) đã thoát cảnh nhà ở tạm bợ. Nhiều năm nay, kinh tế gia đình anh chỉ trông vào nguồn thu nhập từ việc ai thuê gì làm nấy và 1 sào đất trồng lúa. Lo cái ăn mỗi ngày cho 5 nhân khẩu đã khó nên việc sửa nhà, làm nhà mới với gia đình anh càng khó hơn. Ngôi nhà cũ kỹ, dột nát song vợ chồng anh cũng đành “lực bất tòng tâm”. “Được Hội Nông dân hỗ trợ 50 triệu đồng và hội viên, dân làng giúp đỡ ngày công xây dựng, gia đình mình mới có nhà mới khang trang, mình rất biết ơn. Có nhà rồi, mình sẽ chăm chỉ lao động hơn nữa, tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội nông dân và của làng”-anh Xoan phấn khởi.

 Gia đình anh Xoan bên ngôi nhà được xây dựng từ Quỹ “Mái ấm nông dân”. Ảnh: Anh Huy
Gia đình anh Rơ Châm Xoan (làng Kách, xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) bên ngôi nhà được xây dựng từ Quỹ “Mái ấm nông dân”. Ảnh: Anh Huy


Trước thực trạng hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện còn nhiều, năm 2019, Hội Nông dân huyện đã vận động thành lập Quỹ “Mái ấm nông dân”. Mục đích nhằm giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được “an cư”. Chia sẻ về quỹ này, bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Păh-cho hay: Cán bộ, hội viên nông dân trên toàn huyện rất tích cực hưởng ứng, tham gia. Theo đó, mỗi hội viên sẽ đóng góp tối thiểu 5 ngàn đồng/năm; cán bộ Hội đóng góp tùy tâm nhưng không ít hơn số tiền hội viên đã đóng. Bình quân mỗi năm, số tiền do cán bộ, hội viên đóng góp vào quỹ được trên 40 triệu đồng. Từ năm 2019 đến nay, thông qua nguồn quỹ, Hội đã phối hợp cùng các cấp, các ngành và đoàn thể tại địa phương hỗ trợ xây dựng được 9 căn nhà cho hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại các xã: Hòa Phú, Ia Ka, Ia Khươl, Đak Tơ Ve, Hà Tây, Ia Mơ Nông, Ia Kreng. Đồng thời vận động cán bộ, hội viên đóng góp thêm trên 1.000 ngày công lao động, hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu cho các gia đình.

Nói thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Phú-thông tin: Trên địa bàn xã có 2 hội viên: Nguyễn Thị Vàng (thôn 3), Rơ Châm Chít (làng Hreng) đã được hỗ trợ từ nguồn quỹ này. Đây đều là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu đất sản xuất, nhà ở chật chội và xuống cấp. Khi có nhà mới, 2 gia đình trên đều phấn khởi và cảm kích và có thêm động lực để phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên đã góp phần hoàn thiện tiêu chí về nhà ở trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.


 

 ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.