Chàng trai say mê nông nghiệp sạch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đam mê làm nông nghiệp sạch nên Nguyễn Hoàng Duy Lưu đầu quân về Khu nông nghiệp công nghệ cao ngay sau khi tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP.HCM năm 2011.
Nguyễn Hoàng Duy Lưu bên khu vườn tại Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh: C.K.
Nguyễn Hoàng Duy Lưu bên khu vườn tại Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao - Ảnh: C.K.
Tôi không bi quan khi gặp thất bại. Khi ấy, tôi sẽ bàn bạc kỹ hơn với anh em cộng sự, lãnh đạo phòng. Cần thực hiện trước bước khảo nghiệm với các đối tượng dự định nghiên cứu; học hỏi thêm các kiến thức, tài liệu liên quan đến lĩnh vực và tìm phương pháp hỗ trợ, khắc phục sự cố.
Nguyễn Hoàng Duy Lưu
Anh vừa vinh dự được Thành đoàn TP.HCM vinh danh là gương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" lần 5-2020.
Góp sức cùng nông nghiệp hiện đại
Mê mẩn với cây dưa lưới, Lưu đã làm chủ nhiệm công trình "Trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng theo hướng công nghệ cao".
Quy trình này đảm bảo cho dưa phát triển mạnh, không bị sâu bệnh và tạo ra năng suất tốt. Khi thực hiện trên 1.000m2 trong một năm đạt gần 130 triệu đồng. Công trình từng được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2013. "Công trình trên góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, cung cấp cho thị trường sản phẩm an toàn" - Lưu cho biết.
Vừa hoàn thành công trình, Lưu lại tham gia vào hai tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đó là "Quy trình kỹ thuật trồng dưa lưới trên giá thể trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt" và "Quy trình kỹ thuật trồng ớt cay trên giá thể trong nhà màng áp dụng tưới nhỏ giọt".
Lưu chia sẻ: "Các sáng kiến áp dụng vào thực tiễn là sự đóng góp của tôi và các đồng nghiệp. Nếu như sáng kiến phục vụ để giải quyết khó khăn nhất định trong công tác chuyên môn thường thời gian nghiên cứu khoảng một năm, thì sáng kiến phục vụ cho việc xây dựng các quy trình kỹ thuật, công nghệ thường phải 2-3 năm, có thể đến 5 năm mới cho ra kết quả. Điều đó khiến chúng tôi quyết tâm đeo bám lâu".
Từ năm 2013, Lưu đã tham gia đội hình trí thức trẻ tình nguyện cấp thành. Anh phụ trách các chuyên đề tập huấn, giới thiệu cho thanh niên nông thôn và bà con nông dân về nông nghiệp công nghệ cao, kỹ thuật trồng dưa lưới, rau ăn lá, rau mầm, cây cảnh...
Ở vai trò bí thư Đoàn, Lưu trực tiếp cùng các bạn tổ chức chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện, là đầu mối liên hệ, điều phối báo cáo viên (gồm các bạn trẻ công tác trong lĩnh vực cây trồng, vi sinh, thủy sản, chế biến...) để hỗ trợ các chuyên đề tập huấn của Thành đoàn cho những huyện ngoại thành, đặc biệt ở các xã xây dựng nông thôn mới.
Học lời hay, ý đẹp
Lưu kể khi học cấp II, bạn có sở thích sưu tầm và ghi chép các câu danh ngôn từ sách, từ các tờ lịch xé mỗi ngày. Khi đó, anh tâm đắc nhất câu nói của Bác được in trên một tờ lịch: "Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh; Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu".
Anh bảo câu nói ấy khi ứng với chuyện gia đình mình rất đúng, đạt được sự thành công rất gian nan nhưng giữ những thành quả đó càng khó khăn gấp bội.
Anh trai của Lưu từng thi đậu Đại học Bách khoa, là niềm tự hào của cả gia đình, vậy mà vì những cám dỗ bên ngoài khiến dở dang việc học. "Sau này mình vào làm trong cơ quan nhà nước, được học chính trị nhiều, lại càng thấm nhuần hơn. Bản thân cần phải cố gắng, quyết tâm hơn nữa, dù chưa lên đến đỉnh núi nhưng cũng đừng để trượt chân té nhào" - Lưu tự nhủ.
Để giúp học sinh có thêm chất liệu sinh động từ thực tế, Lưu làm đầu mối kết nối, đón tiếp các bạn từ chương trình "Chuyến xe tri thức" của Thành đoàn TP.HCM và tổ chức hoạt động cho hàng ngàn thanh thiếu nhi tham quan, trải nghiệm tại Khu nông nghiệp công nghệ cao. "Hi vọng sau mỗi chuyến trải nghiệm, các em sẽ hiểu hơn về nông nghiệp sạch, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường" - Lưu nói.
Riêng năm qua anh có thêm ba sáng kiến: "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong việc tư vấn, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao", "Xây dựng quy trình trồng dưa lưới trên giá thể sử dụng nguồn nước bị nhiễm phèn, mặn tại Cần Giờ" và "Sử dụng dung dịch tảo và khoáng trong quy trình gieo ươm các giống cà tím, ớt, rau ăn lá, bầu, bí và khổ qua trong nhà màng".
Lưu cho biết mô hình dưa lưới tại Hợp tác xã Thuận Yến, xã An Thới Đông, Cần Giờ vẫn tiếp tục được thực hiện. Sáng kiến này được nhân rộng tại hộ dân khác ở xã Long Hòa, Cần Giờ trong năm 2020.
Anh Phạm Văn Linh, bí thư Đoàn khối Dân chính đảng TP.HCM, thông tin: "Không chỉ có nhiều sáng kiến trong chuyên môn, anh Duy Lưu còn tổ chức các hoạt động nhằm phát huy chuyên môn của đội ngũ nhà khoa học trẻ, đưa nông nghiệp công nghệ cao đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao hiệu quả nông nghiệp cho nông dân".
KIM ANH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt.

Ấn tượng từ cuộc thi khởi nghiệp về trà Việt

(GLO)- Cuộc thi khởi nghiệp “Trà Việt Re:Start-Trà Việt cùng thế hệ trẻ” do Trường Đại học Quang Trung tổ chức từ ngày 1-10 đến 27-11 đã khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong sinh viên và lan tỏa nét đẹp văn hóa trà Việt qua tư duy mới mẻ, hiện đại.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

Khởi nghiệp thành công từ hương bạc hà

(GLO)- Trong một lần tham dự lớp tập huấn về sản xuất sạch vào đầu năm 2024, chị Nguyễn Thụy Thúy Vy (xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) nảy ra ý tưởng chưng cất tinh dầu từ lá bạc hà-loại cây dễ trồng, hợp khí hậu, đất đai tại địa phương.

Câu lạc bộ Kỹ năng QNU (Trường Đại học Quy Nhơn) tham gia các hoạt động kết nối, chào đón tân sinh viên. Ảnh: ĐVCC

Ðiểm hẹn kết nối, phát triển kỹ năng

(GLO)- Câu lạc bộ trong các trường đại học, cao đẳng không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn để sinh viên gắn kết, rèn luyện kỹ năng và lan tỏa tinh thần sẻ chia. Ở đó, tuổi trẻ tìm thấy niềm vui, dấu ấn và hành trang cho chặng đường trưởng thành.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

Tổ chức hoạt động trải nghiệm hương vị Robusta Gia Lai

(GLO)- Ngày 11-7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), đơn vị chuyên đào tạo và kiểm định chất lượng cà phê Việt Nam Stone Village Lab cùng các đơn vị thuộc hệ sinh thái ngành cà phê Gia Lai tổ chức sự kiện “Xây dựng hương vị Robusta Gia Lai và lan tỏa những mẫu chế biến tốt lần 1-2025”.