Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung ở Đức Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 27/01, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 254 thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư và chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng của Công ty cổ phần BCG Trường Thành và có hiệu lực ngay.

Mặt bằng diện tích đất triển khai dự án
Mặt bằng diện tích đất triển khai dự án
Lý do, “sau 12 tháng nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư, dự án thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm g, khoản 1 điều 48 Luật Đầu tư năm 2014”. 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần BCG Trường Thành có trách nhiệm nộp lại bản gốc các Quyết định liên quan đến việc đầu tư và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước theo quy định (nếu có). Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế và UBND huyện Đức Trọng thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và thẩm quyền của đơn vị. 
Được biết, theo phê duyệt, dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng xây dựng trên diện tích đất gần 12 ha tại xã Phú Hội, huyện Đức Trọng; quy mô 240 tấn/ngày; tổng vốn đầu tư 268,864 tỷ đồng và thời gian hoạt động 50 năm. Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung hướng tới xây dựng nhà máy công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện môi trường, tận dụng các chất thải có thể tái chế, giảm thiểu chôn lấp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường phát sinh từ phế thải. 
Ngày 23/5/2018, dự án khởi công và dự kiến hoàn thành ngày 31/3/2019. Mặc dù tỉnh Lâm Đồng và huyện Đức Trọng tạo nhiều điều kiện; đồng thời, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc về tiến độ nhưng nhà đầu tư đã không hoàn thành như lý do nêu trên.  
Theo MINH ĐẠO (baolamdong.vn)

Có thể bạn quan tâm

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

null