Câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ quần chúng lan tỏa giá trị truyền thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, phong trào văn hóa-văn nghệ quần chúng tại huyện Phú Thiện diễn ra sôi nổi với nhiều câu lạc bộ (CLB), đội nhóm được thành lập. Mô hình này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Câu lạc bộ Văn nghệ buôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ) góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: V.C

Câu lạc bộ Văn nghệ buôn Plei Ơi (xã Ayun Hạ) góp phần giữ gìn và quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: V.C

Xã Ayun Hạ có 7 CLB, tổ, đội văn hóa-văn nghệ quần chúng. Để duy trì hoạt động thường xuyên, các CLB, đội văn hóa-văn nghệ đã xây dựng quy chế sinh hoạt bài bản. Ông Nguyễn Đức Thuận-Công chức Văn hóa-Xã hội xã Ayun Hạ-cho hay: Các thành viên tham gia CLB có độ tuổi khác nhau, nhưng có điểm chung là đam mê văn nghệ và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.

Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân mà còn góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Xã đang xây dựng kế hoạch thành lập đội văn nghệ chung gồm những thành viên đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại hình và năng khiếu để làm hạt nhân tham gia các phong trào văn hóa-văn nghệ của huyện.

Chị Phạm Thị Thủy-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ayun Hạ-chia sẻ: Toàn xã có 6 chi hội phụ nữ. Mỗi chi hội có 1 đội văn nghệ do chị em phụ nữ thành lập. Buôn Plei Ơi thành lập được 1 CLB văn nghệ gồm 20 thành viên, trong đó, 10 thành viên phụ trách tập luyện các tiết mục văn nghệ truyền thống, 10 thành viên còn lại đảm nhận các tiết mục dân vũ, múa hiện đại.

Vào các dịp lễ, Tết, các thành viên tích cực tập luyện và trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Để nâng cao chất lượng các CLB, đội nhóm văn nghệ, vừa qua, Hội phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng mở lớp sơ cấp đào tạo nghệ thuật múa quần chúng cho hơn 60 hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ trong quần chúng nhân dân.

Sau 7 năm thành lập, CLB Văn nghệ xã Ia Sol ngày càng thu hút đông đảo thành viên tham gia. Đến nay, CLB có 20 thành viên. Ngoài biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dịp lễ, Tết, CLB còn tham gia các hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng các cấp. Từ CLB, nhiều hạt nhân văn nghệ trẻ được bồi dưỡng, trở thành thế hệ tiếp nối, “giữ lửa” cho phong trào nghệ thuật quần chúng.

Chị Kpă H’Lưng-Chủ nhiệm CLB-cho hay: “Chúng tôi đều là những người đam mê múa hát, mong muốn giữ gìn và phát huy văn hóa của dân tộc. Thông qua những bài hát, điệu múa, chúng tôi muốn giới thiệu, quảng bá tới mọi người về nét văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai”.

Các học viên xã Ayun Hạ được cấp chứng chỉ sau khi tham gia lớp sơ cấp đào tạo nghệ thuật múa quần chúng. Ảnh: Vũ Chi

Các học viên xã Ayun Hạ được cấp chứng chỉ sau khi tham gia lớp sơ cấp đào tạo nghệ thuật múa quần chúng. Ảnh: Vũ Chi

Bà Kpă Loan-Phó Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện-cho biết: Thời gian qua, các CLB, đội nhóm đã góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương phát triển mạnh mẽ. Không chỉ các xã, thị trấn, nhiều thôn, làng cũng thành lập đội, nhóm riêng.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện thường xuyên tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ để tìm ra hạt nhân mới, nhiệt tình, năng động và có năng khiếu làm lực lượng kế cận tiếp tục phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Đồng thời, khuyến khích các nghệ nhân ở các CLB tham gia trao truyền, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các CLB, tổ, đội nhóm cũng cần có định hướng cụ thể, xây dựng được chương trình hoạt động phù hợp với nhu cầu hội viên và đặc thù địa phương.

Tuy nhiên, theo bà Loan, hầu hết CLB đều thành lập tự phát, chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Vì vậy, Phòng đang hướng dẫn điểm cho 2 CLB văn nghệ tại buôn Plei Ring Đáp và Plei Ơi (xã Ayun Hạ) hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Nhà nước.

Đồng thời, hỗ trợ 1 bộ cồng chiêng cho CLB Văn nghệ buôn Plei Ring Đáp, 1 hệ thống âm thanh cho CLB Văn nghệ buôn Plei Ơi và hỗ trợ thêm trang phục trong thời gian tới.

Từ thành công của 2 mô hình này, huyện sẽ nhân rộng ra các xã trên địa bàn; phấn đấu đến cuối năm 2024, tất cả 10 xã, thị trấn đều có ít nhất 1 CLB hoạt động đúng quy định của Nhà nước, qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null