Cát tường cánh đơn là loài hoa gì, đẹp, đắt cỡ nào mà ở đây mở hẳn 1 hội thảo, nhiều nông dân đến xem?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 17/10, tại Trang trại Phong Phú (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng), Công ty Sataka, Nhật Bản tổ chức hội thảo đầu bờ về quy trình trồng hoa cát tường cánh đơn các loại trong nhà lưới đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao.

Khá nhiều hộ nông dân ở các xã, thị trấn trong huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tham dự Hội thảo, tiếp cận quy trình kỹ thuật sản xuất hoa cát tường trong nhà lưới trong các điều kiện thời tiết mùa khô nóng và mùa mưa lạnh trong năm.

 

Nông dân các xã, thị trấn huyện Đơn Dương, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tham dự hội thảo đầu bờ tại vườn hoa cát tường cánh đơn của Trang trại Phong Phú.
Nông dân các xã, thị trấn huyện Đơn Dương, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) tham dự hội thảo đầu bờ tại vườn hoa cát tường cánh đơn của Trang trại Phong Phú.


Theo chủ nhân Trang trại Phong Phú, từ đầu năm 2020 đến nay, trên diện tích 700 m2 nhà lưới, Trang trại đã trồng chuyên canh gần 10 giống hoa cát tường của Công ty Sakata cung cấp với đa dạng sắc màu như: Tím, vàng, đỏ, trắng, tím viền hồng, trắng viền đỏ, trắng hồng, trắng tím…

Kết quả 2 lứa hoa thu hoạch, mỗi lứa đạt sản lượng khoảng 4.000 kg, giá bán tại vườn từ 75-80.000 đồng/kg.

Từ nay đến tết nguyên đán 2021, Trang trại Phong Phú mở rộng trồng, chăm sóc và thu hoạch trên tổng diện tích khoảng 1.000 m2 nhà lưới với các giống hoa cát tường cánh đơn của Công ty Sakata, Nhật Bản nói trên.

Đại diện Công ty Sakata tại Việt Nam cho biết, kế hoạch từ nay đến hết quý I/2021, Công ty Sakata tiếp tục cung cấp các loại giống hoa cát tường cánh đơn; đồng thời, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân các huyện Đơn Dương, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) phát triển từ 5-6 ha nhà lưới.


https://danviet.vn/cat-tuong-canh-don-la-loai-hoa-gi-dep-dat-co-nao-ma-o-day-mo-han-1-hoi-thao-nhieu-nong-dan-den-xem-20201022083017891.htm

Theo Văn Việt (Báo Lâm Đồng/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm