Cặp vợ chồng lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn 5tỷ dẫn nhau vào tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Rủ nhau lừa đảo chạy việc chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 5 tỷ đồng, hai vợ chồng dẫn nhau vào tù.
Bị cáo Vũ Minh Đường (mặc áo khoác), bị cáo Nguyễn Thị Lý (hàng đầu từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa
Bị cáo Vũ Minh Đường (mặc áo khoác), bị cáo Nguyễn Thị Lý (hàng đầu từ trái qua) cùng các bị cáo khác tại phiên tòa
Chiều 5/7, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt các bị cáo trong đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân. Các bị cáo gồm: Trần Thị Hồng (SN 1955, trú tại xã Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 23 năm tù; Nguyễn Thị Lý (SN 1953) 20 năm tù, Vũ Minh Đường (SN 1947, chồng Nguyễn Thị Lý, cùng ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột) 13 năm tù; Lê Thị Lý (SN 1947, ngụ TP Buôn Ma Thuột) 16 năm tù, Lê Thị Kim Anh (SN 1961, trú tại huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Điệp (SN 1964, TP Buôn Ma Thuột) 5 năm tù; Lê Thị Tuyết (SN 1978, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột) 1 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Đoàn (SN 1966, trú tại huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) 1 năm 5 tháng tù; Nguyễn Văn Khôi (SN 1980, trú tại huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) 1 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2011 đến cuối năm 2015, lợi dụng việc có nhiều học sinh ra trường chưa xin được việc làm, các đối tượng Trần Thị Hồng, Nguyễn Thị Lý đã đưa ra thông tin gian dối, “nổ” mình có mối quan hệ quen biết rộng, nên có khả năng xin vào học tại các trường của ngành công an, vào biên chế trong ngành công an, giáo dục và y tế. Đồng thời, các đối tượng còn lôi kéo Vũ Minh Đường, Lê Thị Lý, Lê Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Đỗ Thị Đoàn, Lê Thị Tuyết, Nguyễn Văn Khôi cùng tham gia nhận tiền chạy việc rồi chiếm đoạt của nhiều người.
Cụ thể, bị cáo Trần Thị Hồng chiếm đoạt số tiền 4,58 tỷ đồng; Nguyễn Thị Lý chiếm đoạt 4,78 tỷ đồng; Vũ Minh Đường chiếm đoạt 777 triệu đồng; Lê Thị Lý chiếm đoạt 3,9 tỷ đồng; Lê Thị Kim Anh chiếm đoạt 899 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc Điệp chiếm đoạt 240 triệu đồng; Lê Thị Tuyết chiếm đoạt 170 triệu đồng; và Đỗ Thị Đoàn chiếm đoạt 110 triệu đồng, Nguyễn Văn Khôi chiếm đoạt 55 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền và hứa hẹn với nạn nhân, đối tượng Trần Thị Hồng đã làm giả các quyết định học viên trúng tuyển, giấy báo nhập học, thông báo nhập học của Trường Trung cấp cảnh sát nhân dân VI, cơ sở II tại tỉnh Đồng Nai để giao cho các bị hại. Sau đó, một số bị hại cầm các Quyết định tuyển dụng, Thông báo nhập học đến các trường nhập học cho con thì phát hiện các giấy tờ trên là giả nên làm đơn tố cáo gửi cho cơ quan công an. Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
N.Hùng (baogiaothong)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null