Cấp 10 triệu liều vắc xin phòng chống bạch hầu cho Tây nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Bộ Y tế, đây là kế hoạch chống dịch bạch hầu có quy mô lớn từ trước đến nay tại Việt Nam.

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra việc tiêm vắc xin ngay sau lễ phát động. Ảnh: TRẦN HIẾU
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra việc tiêm vắc xin ngay sau lễ phát động. Ảnh: TRẦN HIẾU
Sáng 9.7, đoàn công tác của Bộ Y tế, do quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu, đã đến Gia Lai, làm việc với các tỉnh thuộc khu vực Tây nguyên và Quảng Nam, Quảng Ngãi về phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.
Xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị mới
Cũng trong ngày 9.7, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã chủ trì cuộc họp hội đồng chuyên môn bệnh truyền nhiễm sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. GS-TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, Chủ tịch hội đồng chuyên môn, cho biết bạch hầu là bệnh “cổ xưa”, đang tái xuất hiện trở lại. Bệnh gần như không còn xuất hiện trong nhiều năm qua, do đó bác sĩ ít gặp, nhạy cảm lâm sàng không tốt sẽ dẫn đến chẩn đoán, điều trị sai. Do vậy, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị mới sẽ được xây dựng, bổ sung theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành để bác sĩ phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế số người tử vong.
Từ năm 2013 bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại khu vực Tây nguyên và có xu hướng tăng dần, trải rộng theo các năm. Chỉ trong vòng chưa đến một tháng qua, trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực này đã xuất hiện các ổ dịch bạch hầu và đang diễn biến phức tạp với 68 trường hợp dương tính, trong đó 3 ca tử vong. Đắk Nông là tỉnh có số người mắc bạch hầu cao nhất (28 ca), tiếp đến là Kon Tum (25 ca) và số bệnh nhân còn lại ở hai tỉnh Gia Lai, Đak Lak.
Để khẩn trương kiểm soát dịch bệnh bạch hầu tại khu vực Tây nguyên, Bộ Y tế đã triển khai các biện pháp phòng chống như: cử đội cơ động chống dịch xuống hỗ trợ địa phương; tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp bệnh, các trường hợp tiếp xúc; tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc và điều trị dự phòng cho người dân trong khu vực có nguy cơ. Bên cạnh đó, nhằm chặn đứng và khống chế khả năng tái xuất hiện của bệnh bạch hầu một cách bền vững, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo khẩn trương tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu cho toàn bộ khu vực Tây nguyên. Bộ Y tế giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương lập danh sách, tổ chức tiêm chủng lưu động. Bệnh viện Bạch Mai lập các tổ để hỗ trợ cho các địa phương trong hướng dẫn khám chữa bệnh.
Chiều cùng ngày, tại H.Đăk Đoa (Gia Lai), lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo địa phương, ngành y tế của khu vực Tây nguyên đã phát động Chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống bạch hầu tại 4 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai và Kon Tum. Ông Viên Chinh Chiến, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây nguyên, cho biết kế hoạch tiêm chủng sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả các xã, phường trên toàn địa bàn Tây nguyên ngay sau lễ phát động này. Đặc biệt không để vùng trắng về tiêm chủng.
Theo đó, có 10 triệu liều vắc xin sẽ được cung cấp để tiêm cho khoảng 5 triệu người. Đây là kế hoạch chống dịch bạch hầu có quy mô lớn từ trước đến nay tại VN. Theo Bộ Y tế, nguồn vắc xin phòng bệnh được đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch. Dự kiến, ngay trong tháng 7 - 8, chiến dịch triển khai tiêm đồng loạt tại tất cả các huyện (11 huyện, thị) có ca bệnh bạch hầu của năm 2019 trở lại đây; tháng 9 - 11 mở rộng tiêm bạch hầu đến tất cả các huyện từng có ca bệnh bạch hầu từ năm 2013 đến nay và những huyện lân cận, tổng cộng 19 huyện; tháng 12.2020 - 2.2021 triển khai tiêm đến 20 huyện/thị còn lại. Việc tiêm chủng sẽ ưu tiên trước cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
Theo Trần Hiếu-Liên Châu (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null