"Cánh tay nối dài" của Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Báo Gia Lai rất quan tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc gần xa. 
Quan tâm phát triển cộng tác viên
Tại hội nghị cộng tác viên (CTV) vừa được tổ chức, nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai-đánh giá: “Trong công tác tuyên truyền, lực lượng CTV đã đóng góp rất lớn về nội dung thông tin trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Song song với sự phát triển đi lên của tờ báo, Ban Biên tập cũng nỗ lực cải thiện các chế độ chính sách cho người làm báo và CTV, chế độ nhuận bút được tăng thêm, chi trả kịp thời; mối quan hệ giữa Tòa soạn và CTV được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi để CTV nhiệt tình, tâm huyết hơn với sự nghiệp báo chí và thu hút sự cộng tác nhiều hơn nữa”.
Báo Gia Lai hiện có hơn 70 CTV thường xuyên trong tổng số gần 200 CTV có tin, bài đăng trên báo. Bình quân mỗi tuần, Báo Gia Lai nhận được khoảng 70 tin và 20 bài của CTV. Đặc biệt là sự cộng tác nhiệt tình của những nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu lịch sử như: Nguyễn Ngọc Tấn, Trung Trung Đỉnh,  TS. Nguyễn Thị Kim Vân, ThS. Nguyễn Quang Tuệ… Báo cũng đã quy tụ được số lượng không nhỏ CTV là các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từng ghi danh trong nhiều cuộc thi, triển lãm ảnh trong nước và quốc tế như: Trần Phong, Hùng Hoa Lư, Hồ Anh Tiến, Nguyễn Linh Vinh Quốc, Phan Nguyên, Nguyễn Ngọc Hòa…
Nhiếp ảnh gia Hồ Anh Tiến phát biểu tại hội nghị cộng tác viên năm 2021 của Báo Gia Lai. Ảnh: Phương Vi
Nhiếp ảnh gia Hồ Anh Tiến phát biểu tại hội nghị cộng tác viên năm 2021 của Báo Gia Lai. Ảnh: Phương Vi
Cộng tác viên Nguyễn Sơn chia sẻ: “Sau khi bài “Trồng cây di thực: Hiểm họa khôn lường” được Báo Gia Lai đăng tải, nhiều phóng viên của các báo khác tìm đến mời cộng tác, viết bài nhưng tôi từ chối vì lâu nay bản thân chỉ chọn một địa chỉ email của Báo Gia Lai để gửi bài. Song với những ý kiến, sự chia sẻ của tôi, các bạn ấy đã phát triển thành nhiều bài báo đánh động dư luận rất tốt. Đó là niềm vui của một CTV như tôi. Vui hơn khi bài viết nhận được sự quan tâm của độc giả”. Năm qua, Báo Gia Lai cũng ghi nhận sự cộng tác của lực lượng cây bút trẻ như: Lữ Hồng, Đào An Duyên, Tạ Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Diễm…  
Nhà báo Lương Văn Danh-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai-cho hay: “Thời gian qua, Báo Gia Lai luôn chú trọng đến công tác phát triển đội ngũ CTV. Từ đầu năm đến nay, Báo đã phát triển thêm hơn 20 CTV mới, chủ yếu từ các trường học và Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao các địa phương trong tỉnh. Giữa Tòa soạn và CTV luôn có sự gắn kết, trao đổi thường xuyên nhằm tăng chất lượng tác phẩm cũng như sự phong phú, đa dạng tin, bài trên các ấn phẩm báo”.
Nhiều góp ý chân tình
Trong không khí gần gũi, thân tình, bên cạnh sự tin tưởng, ghi nhận, các CTV cũng đã đưa ra nhiều góp ý thẳng thắn với mong muốn tờ báo đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và sự mong muốn của bạn đọc.
Nhà báo Ngọc Tấn nêu ý kiến cần đổi mới nội dung trang Văn hóa-Xã hội hay hơn, hấp dẫn hơn-ảnh P.L
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tấn nêu ý kiến cần đổi mới nội dung trang văn hóa-văn nghệ hấp dẫn hơn. Ảnh: Phương Vi
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tấn cho rằng: “Hiện tại, tôi thấy trang văn hóa-văn nghệ vẫn chưa thật sự hấp dẫn. Bởi đây là trang báo dễ viết nhưng lại khó hay. Muốn hay cần phải mở rộng đề tài, không chỉ bó hẹp ở những vấn đề trong tỉnh”. Tương tự, nhà báo Nguyễn Thanh Phong cũng nêu ý kiến: “Có nhiều chuyên mục đã mở khá lâu, đơn cử như “Gia Lai miền nhớ” thì Ban Biên tập cũng nên xem xét, cân nhắc thay thế, mở chuyên mục mới, dù đây là chuyên mục rất hay, thu hút đông bạn đọc ở nhiều lứa tuổi”.
Liên quan đến vấn đề ảnh, nhiếp ảnh gia Hồ Anh Tiến cho rằng: “Trên báo Gia Lai điện tử nên tăng cường hình ảnh, đặc biệt là hình ảnh ở các chuyên mục thể thao, các bài viết về văn hóa, du lịch. Việc cung cấp nhiều hình ảnh có tác dụng giúp bạn đọc dễ dàng tiếp nhận thông tin thông qua ngôn ngữ hình ảnh đặc thù”.
Còn CTV Phạm Công Quý thì chia sẻ: “Tôi mong muốn báo có thêm nhiều bài viết hướng đến sự quan tâm của giới trẻ hơn nữa. Ngoài ra, Báo cũng cần tăng cường cách tiếp cận, tương tác với bạn đọc bằng nhiều phương pháp từ facebook, youtube, zalo… để tăng lượng theo dõi, thu hút sự quan tâm cũng như có thêm nhiều luồng thông tin khác nhau”.
Nhà báo Huỳnh Kiên- Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại Hội nghị Cộng tác viên năm 2021- ảnh P.L
Nhà báo Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị cộng tác viên năm 2021. Ảnh: Phương Vi
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên cảm ơn và ghi nhận những góp ý chân tình, sâu sắc của các CTV. “Ban Biên tập sẽ tổ chức đánh giá lại những mặt tích cực cũng như những hạn chế, thiếu sót, phân tích nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục. Báo Gia Lai hy vọng sự cộng tác của đội ngũ CTV với Tòa soạn sẽ ngày càng bền chặt hơn. Các CTV tiếp tục cộng tác nhiệt tình và hiệu quả hơn, góp phần đưa tờ báo của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày càng phát triển”-nhà báo Huỳnh Kiên nhấn mạnh.
PHƯƠNG VI

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.