Cảnh báo tái diễn chiêu trò quảng cáo các trang web cờ bạc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 29.12, đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng CA TX Hoài Nhơn cho biết, vừa chỉ đạo các đội nghiệp vụ và CA các xã, phường trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về chiêu trò quảng cáo các website liên quan đến cá độ bóng đá, cờ bạc trực tuyến núp bóng dưới hoạt động tặng vật dụng, biển hiệu cho các quán ăn, tạp hóa.

Theo CA TX Hoài Nhơn, gần đây trên địa bàn thị xã xuất hiện tình trạng các đối tượng lạ mặt liên hệ các nhà hàng, quán ăn, địa điểm kinh doanh giải khát, tạp hóa… để cho, tặng các vật dụng như cốc nhựa, hộp đựng giấy, hộp đựng đũa, hộp tăm, ô dù, biển hiệu… có in các logo như “okvip, shbet, 789 bet, jun88, f8bet, h188, mb66, 78 win, ok9…”.

Trên các công cụ tìm kiếm trên Internet và mạng xã hội, các logo này cho ra kết quả hướng đến các website, ứng dụng trò chơi trực tuyến có tính chất cờ bạc, cá cược. Đây là hoạt động quảng cáo trá hình, mục đích lôi kéo người chơi tham gia cờ bạc trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Vật dụng, ghế đá có in logo quảng cáo các trang cờ bạc mà một số đối tượng lạ mặt tặng cho các hàng quán trên địa bàn TX Hoài Nhơn. Ảnh: CA TX Hoài Nhơn

Vật dụng, ghế đá có in logo quảng cáo các trang cờ bạc mà một số đối tượng lạ mặt tặng cho các hàng quán trên địa bàn TX Hoài Nhơn. Ảnh: CA TX Hoài Nhơn

Theo đại tá Võ Văn Thạnh, thực tế cho thấy chiêu trò quảng cáo này được các đối tượng thực hiện lén lút, hình thức ngày càng tinh vi, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và không đề phòng cảnh giác của người dân. Việc người dân, chủ cơ sở kinh doanh nhận các vật dụng trên đã vô tình tiếp tay, cổ xúy cho các hoạt động quảng cáo trá hình liên quan đến tệ nạn cờ bạc. Chính vì vậy, trước mắt CA thị xã tiến hành tuyên truyền thông qua Fanpage của CA thị xã và tài khoản Zalo, sau đó đến các hình thức khác.

“Việc tuyên truyền sẽ chỉ rõ mục đích tặng vật dụng, biển hiệu, ghế đá… có in các logo trên của các đối tượng là nhằm quảng cáo các địa chỉ cờ bạc trực tuyến để người dân cảnh giác, đề phòng. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tham gia cá cược hoặc quảng bá cho các hoạt động cá độ dưới mọi hình thức. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần kịp thời báo tin, tố giác với cơ quan CA gần nhất”, đại tá Võ Văn Thạnh thông tin.

Không riêng địa bàn TX Hoài Nhơn, từ đầu năm đến nay, tình trạng này cũng xuất hiện tại nhiều địa phương trong tỉnh. Cơ quan chức năng và các địa phương cũng đã vào cuộc ngăn chặn, trong đó tập trung công tác tuyên truyền người dân tẩy xóa các logo quảng cáo trên biển hiệu, vật dụng; cùng một số biện pháp phòng ngừa, xử lý. Vấn đề này cũng đã được Báo Bình Định ghi nhận, phản ánh tại bài viết “Ngăn chặn chiêu trò tặng biển hiệu để quảng cáo cờ bạc”, đăng ngày 23.8.2024.

Đề cập đến việc tái diễn tình trạng này, ông Bùi Xuân Lý, Chánh Thanh tra Sở VH&TT cho biết, thời gian qua Sở cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, đồng thời chủ động nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục quán triệt lại công tác này và đề nghị các địa phương báo cáo tình hình cụ thể, cũng như các giải pháp để khắc phục, xử lý dứt điểm thực trạng trên”, ông Lý cho biết.            

Theo luật gia Huỳnh Văn Chưa, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh), quảng cáo cờ bạc là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo năm 2012. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng, theo quy định tại Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021.

Trường hợp sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử để quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin, đường dẫn về việc kinh doanh cờ bạc thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng, theo quy định tại Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020, được sửa đổi bổ sung bởi Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP năm 2022. Ngoài ra, còn bị buộc khắc phục hậu quả là phải tháo gỡ, tẩy xóa quảng cáo

NGUYỄN CHƠN

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null