(GLO)- Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tỉnh lộ 663 (huyện Chư Prông) sau khi tuyến đường đã bị chậm tiến độ nhiều năm, chủ đầu tư đã bổ sung thêm 2 đơn vị thi công, trong đó có Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1-Chi nhánh Tây Nguyên. Tuy vậy, khi đơn vị này vừa bắt đầu triển khai thi công đã bị một nhóm đối tượng đến đập phá, vô hiệu hóa máy móc, phương tiện làm việc.
Theo Quyết định số 587/QĐ-UBND của UBND tỉnh, dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh lộ 663 (từ Km 0 đến Km 13+728) có tổng vốn đầu tư khoảng 33,9 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu. Công trình được giao cho Công ty TNHH Hoàng Nhi thi công. Dự án được khởi công vào tháng 11-2009, dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2011 và đã được UBND tỉnh gia hạn tiến độ đến ngày 31-12-2012. Tuy vậy, đến tháng 11-2013, công trình cũng chỉ mới thi công xong hệ thống thoát nước, nền đường, hoàn thành 8/13,7 km.
![]() |
Máy rải bê tông nhựa Demag DF 110C bị đập phá. Ảnh: H.D |
Trước sự chậm trễ này, chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông-Vận tải đã bổ sung thêm 2 đơn vị thi công, trong đó Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1-Chi nhánh Tây Nguyên được giao thi công 1,6 km. Sau khi hoàn thành, đơn vị được chủ đầu tư giao thảm mặt đường bê tông nhựa thêm 1 km (Km 5-Km 6). Ngày 16-1, đơn vị đã tập kết máy móc thiết bị tại hiện trường để bắt đầu thi công. Tuy vậy vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-1, một nhóm đối tượng khoảng 5 người đã mang theo gậy gộc, tuýp sắt đến đập phá máy móc, thiết bị. Theo báo cáo của đơn vị thi công, máy rải bê tông nhựa đã bị phá hỏng những bộ phận quan trọng, không thể hoạt động và không thể khắc phục trong thời gian ngắn. Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Trạm trộn bê tông nhựa đang sấy vật liệu để trộn phải dừng lại, gây thiệt hại về vật tư, nhân lực…
Ông Phạm Văn Đoàn-công nhân vận hành máy cho biết: “Tôi nghĩ những đối tượng phá hoại này là người có nghề. Bởi lẽ, họ đập phá những bộ phận quan trọng nhất của máy như rơ le, bàn điều khiển. Những bộ phận này hầu hết đều phải nhập từ Đức nên phải mất thời gian rất lâu mới có phụ tùng thay thế”. Theo đại diện lãnh đạo của đơn vị cho biết, tổng thiệt hại của vụ đập phá ước khoảng 300 triệu đồng, chưa kể tiền thuê xe chở máy hỏng về lại đơn vị.
“Sự việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, nhưng đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Điều tra vẫn chưa xác định được đối tượng phá hoại. Hiện tại, máy rải bê tông nhựa vẫn nằm trong xưởng, chờ phụ tùng từ bên Đức về thay mới vận hành được”-đại diện của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1-Chi nhánh Tây Nguyên nói. Thiết nghĩ Cơ quan Điều tra Công an huyện Chư Prông cần nhanh chóng tìm ra nhóm đối tượng phá hoại này.
Hà Duy