Cán bộ trẻ, giữ mình và đánh mất mình, chỉ trong gang tấc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vận hội lớn chờ đón họ ở phía trước, con đường họ đi vẫn rộng dài, thênh thang... Nhưng tiếc rằng, họ đã tự mình, đi chệch ra khỏi con đường đó.

Những cán bộ trẻ từng được kỳ vọng sẽ làm
Những cán bộ trẻ từng được kỳ vọng sẽ làm "nên chuyện" bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm



Trong nhiều vụ xử lý kỷ luật cán bộ gần đây, không ít người thuộc thế hệ 7X và 8X, không kinh qua chiến tranh, được đào tạo bài bản ở trong và ngoài nước. Họ từng được kỳ vọng sẽ thổi một luồng gió mới vào công tác cán bộ, đó là sức trẻ, sự sáng tạo và nhiệt huyết, nhưng đáng tiếc thay, việc giữ mình và đánh mất mình, chỉ trong gang tấc.

Có người trưởng thành từ phong trào đoàn, có người tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học, có người “thấm đẫm” truyền thống làm chính trị trong những gia đình cán bộ... Nấc thang thăng tiến của họ cũng rất bài bản, “đúng quy trình”. Khi nắm giữ trọng trách trong những cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, họ phát ngôn mạnh mẽ, khẳng khái, khí chất. Không ít quần chúng tin rằng, họ sẽ làm “nên chuyện” bởi tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

41 tuổi, ông Tất Thành Cang được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, rồi Phó Chủ tịch UBND thành phố, phó Bí thư Thành ủy và phó Bí thư thường trực Thành ủy năm 2016 sau khi vào Trung ương. Ông từng tuyên bố sẽ xử lý nghiêm, không bao che cho cán bộ sai phạm, làm tổn hại đến ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân... Và cũng chính ông “xin làm gương trước" khi nhận hỗ trợ 4 hộ nghèo nhất tại buổi lễ trao quà cho bà con hộ nghèo quận 10, TP.HCM vào năm 2017.  

39 tuổi, ông Nguyễn Xuân Anh giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, kiêm Chủ tịch HĐND thành phố. Là một trong hai Bí thư tỉnh thành trẻ nhất cả nước, ngay trong ngày nhậm chức 16/10/2015, ông đã có những phát ngôn “ấn tượng” khi tuyên bố "Lãng phí là xúc phạm đến lòng tin của dân, tham nhũng là có tội với nhân dân". Tân Bí thư trẻ tuổi cũng khẳng khái: “Chức vụ là do Đảng phân công, vì vậy, người lãnh đạo muốn làm việc gì thì phải nghĩ , đây không phải quyền lực mà mình được hưởng thụ cho cá nhân hoặc cho gia đình mà tùy tiện muốn làm gì thì làm”...

Còn nhiều và nhiều vị cán bộ trẻ khác, nổi lên nhờ những phát ngôn hùng hồn, mạnh mẽ, nhưng khi mọi việc vỡ lở, sự thật được phơi bày thì hóa ra, mọi việc không như họ nói. Những biểu hiện suy thoái không ở đâu  xa, đó là tình trạng “nói không đi đôi với làm, hứa nhiều làm ít; nói một đằng, làm một nẻo, cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, "đánh bóng" tên tuổi...

Dư luận từng tiếc cho những cán bộ dày dặn kinh nghiệm, tranh thủ đi “chuyến tàu vét” lúc “ hoàng hôn nhiệm kỳ”... thì nay, lại thấy thất vọng khi niềm tin của họ vào những cán bộ trẻ bị xứt mẻ, mai một. Vận hội lớn của đất nước đang chờ đón họ ở phía trước, con đường họ đi vẫn rộng dài, thênh thang... Nhưng họ đã tự đưa mình chệch ra khỏi con đường đó.  

Nhìn vào đội ngũ cán bộ trẻ đang được đào tạo trong hệ thống trường Đảng, ông  Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh từng nói: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của chúng ta hiện nay, nhìn từ cơ sở cho đến Trung ương đang xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tuổi, năng động, được đào tạo bài bản, đầy khí thế quyết tâm”. Nhưng cái thiếu mà ông Thảo chỉ ra là đội ngũ này không được rèn luyện, thử thách như những thế hệ cha anh đã kinh qua chiến tranh.

Cán bộ trẻ sẽ như thế nào nếu không có sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, không có tinh thần phục vụ và sự liêm chính...Họ cần được học nhiều hơn ở các bậc tiền bối về đức hy sinh, về lý tưởng cách mạng. Họ cũng cần thấu hiểu nỗi nhục nhã của những kẻ tha hóa. Ngày hôm trước còn tiền, còn quyền, còn hưởng thụ. Ngày hôm sau, không chỉ trở về con số 0 mà có thể, quyền công dân cũng chẳng còn.

Nếu như nhiệm kỳ khóa XII, trong số 200 Ủy viên Trung ương, có 19 người dưới 45 tuổi thì chắc chắn, số lượng cán bộ trẻ được kỳ vọng sẽ nhiều hơn thế trong nhiệm kỳ tới.  

Tháng 11 này, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIII để trình ra Hội nghị Trung ương 9 vào tháng 12 năm nay.

Có được đội ngũ kế cận vừa hồng, vừa chuyên, vừa cống hiến, vừa giữ được mình, trách nhiệm trước hết thuộc về khâu giới thiệu.

Quốc Phong/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null