Campuchia trả tự do cho "gián điệp" Thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 1.7, quốc vương Campuchia ân xá cho một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng quốc tịch Thái Lan bị giam vì tội do thám khu vực biên giới tranh chấp giữa 2 nước. Việc ân xá này được xem như là một động thái làm giảm nhiệt tình hình căng thẳng trong quan hệ song phương Campuchia-Thái Lan.

Cựu thủ lĩnh phe áo vàng Thái Lan Veera Somkwamkid (ảnh, giữa) được Campuchia trả tự do trong một động thái nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng trong quan hệ Campuchia-Thái Lan.
Cựu thủ lĩnh phe áo vàng Thái Lan Veera Somkwamkid (ảnh, giữa) được Campuchia trả tự do trong một động thái nhằm làm giảm nhiệt căng thẳng trong quan hệ Campuchia-Thái Lan.

Cựu lãnh đạo phong trào áo vàng của Thái Lan Veera Somkwamkid bị kết án 8 năm tù vào năm 2011.

Ông này được thả vào ngày 1.7 và sẽ được phép trở về nhà - Eang Sophalleth, người phát ngôn của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, thông báo.

Việc giam giữ ông Veera cùng thư ký của ông này là Ratree Pipattanapaibul đã gây căng thẳng trong quan hệ giữa 2 quốc gia Đông Nam Á láng giềng, trong bối cảnh hàng loạt vụ đụng độ chết người xảy ra tại biên giới 2 nước hồi cuối năm 2010 - đầu năm 2011.

Ông Ratree, người bị kết án 6 năm tù, đã được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ân xá và được trả tự do hồi năm ngoái. Cùng lúc đó, thời hạn tù của ông Veera được giảm 6 tháng.

Động thái ân xá cho ông Veera diễn ra trùng với thời điểm Thư ký thường trực của Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow thăm Campuchia vào hôm nay (2.7), để hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hunsen cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Campuchia.

Ông Veera sẽ được phép trở vệ Thái cùng với phái đoàn nước này trong hôm nay.

Ông Veera và ông Ratree là 2 trong số 7 người Thái bị binh sĩ Campuchia bắt giữ vào cuối năm 2010 trong khi đang tuần tra vùng lãnh thổ giáp biên giới tranh chấp với Thái Lan.

5 người Thái còn lại - trong đó có một chính trị gia của đảng cầm quyền Thái Lan khi đó - được hưởng án treo.

Phong trào áo vàng đại diện cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu Thái Lan đấu tranh chống phe áo đỏ của tầng lớp nông dân và lao động nghèo Thái Lan, những người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ  Thaksin Shinawatra. Ông Thaksin được xem là đồng minh thân cận của ông Hun Sen.

Em gái ông Thaksin, bà Yingluck Shinawatra, bị cách chức thủ tướng trong một phán quyết gây tranh cãi của toà án hồi tháng 5 vừa qua. Không lâu sau, quân đội Thái lên nắm quyền lãnh đạo đất nước trong một cuộc đảo chính không đổ máu.

Chính phủ quân sự lâm thời Thái Lan đã cử ông Sihasak tới Phnôm Pênh để trao đổi về vấn đề an ninh biên giới và sự kiện hàng loạt người lao động nhập cư Campuchia ồ ạt rút khỏi Thái Lan do lo ngại chính phủ Thái sẽ mở một cuộc truy quét nhằm vào lao động bất hợp pháp.

Thái Lan và Campuchia chưa hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới, một phần vì vật liệu nổ còn sót lại ở khu vực biên giới sau mấy chục năm chiến tranh tại Campuchia.

Tố Uyên (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm

null