Ngày 21.5, chính phủ Campuchia thông báo, nước này đã đồng ý tiếp nhận nhóm người tị nạn đầu tiên được chuyển tới từ trại tạm giữ người xin tị nạn của Úc theo tinh thần thỏa thuận tái định cư cho những người xin tị nạn từ Úc tới Campuchia đã ký giữa hai nước.
![]() |
Chính sách nhập cư cứng rắn của Úc không cho phép nước này tiếp nhận những người nhập cư trái phép. |
4 người xin tị nạn bị Úc bị tạm giữ tại đảo quốc Nauru sẽ sớm được chuyển tới Campuchia - Bộ Nội vụ Campuchia thông báo.
"4 người tị nạn đã điền đầy đủ vào đơn tự nguyện. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ đề nghị chính phủ tái định cư vĩnh viễn cho những người này tại Campuchia và người đứng đầu chính phủ (Thủ tướng) sẽ phê chuẩn đề nghị này trong ngày 22.5" - phát ngôn viên Bộ Nội vụ Khieu Sopheak nói.
Những người tị nạn gồm: 1 người Hồi giáo Rohingya đến từ Myanmar và 3 người Iran. Tất cả những người này đều được cấp quy chế người tị nạn tại Nauru và đồng ý chuyển tới Campuchia - ông Khieu Sopheak cho biết thêm.
Ngày giờ cụ thể về việc tiếp nhận nhóm người tị nạn đầu tiên này chưa được công khai.
Theo chính sách nhập cư cứng rắn của Úc, những người xin tị nạn tới nước này đều bị từ chối tái định cư. Những người này sau đó sẽ được chuyển tới các trại tạm giữ ở Papua New Guinea và Nauru.
Tháng 9 vừa qua, Canberra đã ký thỏa thuận với Phnom Penh cho phép những người được cấp quy chế người tị nạn ở Nauru sang định cư vĩnh viễn tại Campuchia.
Thỏa thuận này vấp phải sự chỉ trích của Liên hiệp quốc, trong khi hầu hết người xin tị nạn đều không muốn đưa tới Campuchia.
Hồng Hà (Theo AFP)