(GLO)- Ngày 16-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa vận động 2 đối tượng truy nã về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú.
Do nợ nần nhiều, bị chủ nợ đòi tiền liên tục, 3 đối tượng ở Đắk Lắk đến các cửa hàng giả vờ thuê xe ô tô tự lái. Sau đó, các đối tượng này về làm giả giấy tờ mang đi thế chấp, cầm cố, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Ngày 23-1, Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố và bắt tạm giam Ninh Tô Rít (SN 1991; ngụ huyện Bình Đại) để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức“; “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức“ và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản“.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát đi thông báo tìm 1 chiếc xe ô tô vật chứng nhãn hiệu Ford Ranger và người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo tài sản của đối tượng Nguyễn Thị Nhung (SN 1982, trú tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương).
(GLO)- Càng gần Tết Nguyên đán thì nhu cầu thuê xe ô tô tự lái của người dân tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, bọn tội phạm dùng thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi đem xe đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Ngày 9/8, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt bị cáo Võ Phước Lộc (41 tuổi, thường trú tại Bình Dương) tổng hình phạt 27 năm tù về ba tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang truy tìm Nguyễn Trung Thức - Giám đốc một công ty xây dựng - để điều tra, làm rõ việc đối tượng này có hành vi thuê xe ô tô rồi mang đi cầm cố.
Nhóm đối tượng sau khi thuê xe ô tô có giá trị lớn, đã làm giấy tờ giả đem đến tiệm cầm đồ cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
(GLO)- Công an huyện Phú Thiện cho hay, qua công tác điều tra, nắm bắt địa bàn, đơn vị đã thống kê sơ bộ được gần 100 đầu mối cho vay trong đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó có một số đối tượng cầm đồ, cho vay nặng lãi, có dấu hiệu “tín dụng đen“ đang được lập hồ sơ đưa vào diện theo dõi, quản lý.
Phần lớn tài sản của ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) đều bị phong tỏa ở các ngân hàng, túi tiền khả dụng của doanh nhân này thấp hơn so với tài sản cổ phiếu của vợ Bầu Kiên.