Bộ Tư lệnh Quân khu 5 sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-7, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 (giai đoạn 2016-2021). Trung tướng Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 chủ trì hội nghị. 
Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trong 6 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền 11 tỉnh, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện Luật NVQS đạt được những kết quả quan trọng. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã đưa nội dung công tác tuyển quân vào nghị quyết lãnh đạo về quân sự, quốc phòng địa phương. 
Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS. Hội đồng NVQS các cấp thường xuyên được kiện toàn, đúng, đủ thành phần; các địa phương tổ chức xét duyệt, tuyển chọn và phát lệnh gọi công dân lên đường nhập ngũ năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã làm tốt công tác hậu phương quân đội, hỗ trợ thân nhân gia đình quân nhân tại ngũ, bộ đội xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 3,6 tỷ đồng…
Chủ tịch BND tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Hàng năm, công tác gọi công dân nhập ngũ tại Gia Lai đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định, đạt 100% chỉ tiêu. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tuyên truyền, gọi công dân nhập ngũ, đồng thời kiến nghị với Quân khu 5 về việc cần quy định rõ thời gian khám nghĩa vụ và thời gian gọi nhập ngũ không quá dài, tránh tình trạng trong khi chờ đợi nhập ngũ phát sinh những trường hợp không mong muốn; có chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật NVQS.
Kết luận hội nghị, Trung tướng Thái Đại Ngọc đánh giá cao các địa phương, đơn vị đã thực hiện tốt Luật NVQS (giai đoạn 2016-2021), qua đó góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh. Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp; phát huy vài trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này. Nâng cao chất lượng khám, gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đủ chỉ tiêu, đặc biệt là công dân đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng. Hàng năm, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân, tổ chức rút kinh nghiệm trong các đợt giao-nhận quân. Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác hậu phương quân đội, chăm lo các gia đình quân nhân, phối hợp với các doanh nghiệp giải quyết kịp thời việc làm cho bộ đội xuất ngũ.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null