Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị chuyển đổi cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa có báo cáo bằng văn bản trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kết quả kiểm tra diện tích đất trồng cao su bị chết và kém phát triển tại tỉnh ta, đồng thời, kiến nghị cho phép chuyển sang cây trồng khác thay thế.
Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đã trồng cao su trên diện tích đất có rừng trước đây, khi chuyển sang trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp thì phải trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định. Nếu khó khăn về tài chính thì UBND tỉnh Gia Lai xem xét cho phép doanh nghiệp giãn thời gian trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế trong vòng 3 năm kể từ ngày phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Như Báo Gia Lai Điện tử thông tin, thực hiện chủ trương của Chính phủ về định hướng phát triển cây cao su vùng Tây Nguyên đến năm 2015 và tầm nhìn 2020, tỉnh Gia Lai đồng ý cho 16 doanh nghiệp triển khai 44 dự án trồng cao su thay thế trên đất rừng nghèo.
Tuy nhiên, 44 dự án trồng cao su chưa phát huy được hiệu quả. Trong tổng số hơn 25 ngàn ha cao su đã trồng thì có hơn 12 ngàn ha bị chết, sinh trưởng kém. 16/16 doanh nghiệp thực hiện dự án đều có cây cao su bị chết, phát triển kém.
Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn công tác kiểm tra, đánh giá dự án Chuyển đất rừng nghèo sang trồng cao su ở tỉnh ta. Qua kiểm tra, đoàn xác định nguyên nhân hơn 12 ngàn ha cao su trong dự án bị chết, kém phát triển là do trồng trên đất rừng khộp không phù hợp để trồng cây cao su.
Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.
Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).