Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về chính sách đối với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 283/ĐĐBQH-VP về việc bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai gửi trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Báo Gia Lai trích đăng nội dung Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về chính sách đối với người hưởng lương trong lực lượng vũ trang.

Kiến nghị:

Đề nghị trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh thời gian hưởng chế độ theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8-10-2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, theo hướng đối với công chức, viên chức sau thời gian công tác được tiếp tục hưởng chính sách thu hút cho đến khi khu vực đó thoát khỏi vùng III.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8-10-2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì chế độ phụ cấp thu hút được áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn không quá 5 năm (60 tháng).

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và theo phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới (trong đó có liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn) trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, khả năng của nền kinh tế và ngân sách nhà nước theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trong thời gian chưa thực hiện chế độ tiền lương mới, đề nghị tỉnh Gia Lai thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.