Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương làm việc với Huyện Đoàn Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 21-7, đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Huyện Đoàn Kông Chro (tỉnh Gia Lai) để kiểm tra, đánh giá, tổng kết mô hình sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững năm 2022 được thực hiện trên địa bàn xã Ya Ma.

Đồng chí Ngô Văn Cương-Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn chủ trì buổi làm việc.

Tham dự còn có đại diện Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam; đại diện Tỉnh Đoàn Gia Lai; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kông Chro; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Đoàn xã Ya Ma.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Liên

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Liên

Tại buổi làm việc, Huyện Đoàn Kông Chro đã báo cáo kết quả thực hiện mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 do Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam triển khai trên địa bàn.

Theo đó, ngày 12-12-2022, Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam đã hỗ trợ 18 con bò cái sinh sản cho 18 thanh niên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại xã Ya Ma. Mỗi con bò có trọng lượng bình quân 174 kg, tổng nguồn kinh phí hỗ trợ là 356 triệu đồng. Những con bò trước khi trao đều được tiêm các loại vắc xin thường gặp đối với gia súc.

Trước khi nhận hỗ trợ con giống, Huyện Đoàn Kông Chro đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn các kiến thức về chăn nuôi bò cái sinh sản cho các hộ tham gia mô hình. Đồng thời, khi cấp giống, Trung tâm Hỗ trợ thanh thiếu nhi Việt Nam đã yêu cầu nhà cung ứng giống phổ biến các kiến thức liên quan đến con giống, giải đáp các thắc mắc về những vấn đề phát sinh khi nuôi bò cái lai sinh sản.

Trong quá trình triển khai mô hình, Huyện Đoàn Kông Chro đã phối hợp với ngành nông nghiệp, UBND xã Ya Ma thường xuyên kiểm tra với định kỳ 2 tuần/lần để nắm tình hình. Đến nay, mô hình đang được duy trì ổn định, tỷ lệ con giống sống, khỏe mạnh đạt 100%. Các hộ tham gia mô hình tuân thủ cơ bản đầy đủ cam kết khi nhận hỗ trợ, công tác đối ứng, quay vòng vốn đã được quan tâm thực hiện. Đến nay, các hộ đã hoàn trả vốn với số tiền 12,5 triệu đồng đảm bảo tiến độ đề ra.

Mô hình được đánh giá phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ nhận thức cũng như khả năng kinh tế của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Dự kiến trong thời gian tới, từ nguồn vốn khuyến nông năm 2024 của huyện, các con giống sẽ được thụ tinh sinh sản theo đúng phương án ban đầu.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng mô hình sinh kế cho Huyện Đoàn Kông Chro. Ảnh: Phương Liên

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn trao bảng tượng trưng mô hình sinh kế cho Huyện Đoàn Kông Chro. Ảnh: Phương Liên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Cương-Bí thư Trung ương Đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong việc triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản trên địa bàn xã Ya Ma. Bí thư Trung ương Đoàn cho rằng kết quả này là nhờ sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp từ huyện đến cơ sở trong việc đồng hành, hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc để giúp các hộ dân thực hiện có hiệu quả mô hình. Đồng thời, đề nghị Huyện Đoàn Kông Chro trong thời gian tới cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ, như: tiếp tục động viên, hỗ trợ các hộ thanh niên tham gia mô hình phát huy những hiệu quả đã đạt được, nhân rộng mô hình ra các xã lân cận; nâng cao hiệu quả triển khai các công trình, phần việc thanh niên trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là chủ trương “1+2”.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 2 mô hình sinh kế của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Huyện Đoàn Kông Chro. Dự kiến, 2 mô hình sẽ được thực hiện tại xã Sró và Đak Sông.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.