Bí thư Huyện ủy Kbang đối thoại với giáo viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-11, ông Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã có buổi đối thoại trực tiếp với giáo viên các trường học trên địa bàn huyện.

Tham gia đối thoại có đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn huyện cùng 160 giáo viên đại diện cho cán bộ, giáo viên đến từ 44 đơn vị trường học trên địa bàn.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hồng Hạnh

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Hồng Hạnh

Tại buổi đối thoại, đã có 22 lượt ý kiến, kiến nghị của giáo viên tập trung vào các nội dung như: vấn đề nâng lương, nâng lương trước thời hạn đối với giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác; chế độ phụ cấp công tác lâu năm, chi công tác phí; chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên; tinh giản biên chế, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; khó khăn về cơ sở vật chất dạy học. Cùng với đó, một số địa phương, đơn vị trường học như: xã Kon Pne, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, Krong phản ánh về những khó khăn phát sinh do ảnh hưởng của việc áp dụng Quyết định 861/QĐ-TTg về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, ngành chức năng của huyện đã trả lời, giải đáp những ý kiến của giáo viên thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Huyện ủy Kbang Nguyễn Hữu Tuyến yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp, tham mưu giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, vướng mắc, nhất là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới; tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với nhà giáo, quan tâm nâng cao chất lượng giáo viên gắn với nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, huyện tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên yên tâm công tác; đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đổi mới giáo dục hiện nay để đề xuất Ban Thường vụ Huyện ủy có chủ trương giải quyết.

Đối với các ý kiến, kiến nghị chưa được giải đáp trực tiếp tại buổi đối thoại, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan xem xét, có ý kiến trả lời bằng văn bản, báo cáo Thường trực Huyện ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I

(GLO)- Sau gần 2 ngày (3 và 4-12) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa I.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tuyên bố chung Việt Nam-Lào

Xin trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung Việt Nam-Lào nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Khen thưởng 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

(GLO)- Chiều 1-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”.

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào mãi trường tồn theo thời gian

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện tình cảm trân trọng, quan tâm sâu sắc, gắn bó thân thiết giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

null