Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một cựu nhân viên ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối, vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Ngày 12-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng (SN 1995, cựu nhân viên Ngân hàng thương mại CP Quốc tế Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Lắk - VIB) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt tạm giam Phạm Kiều Hưng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo điều tra ban đầu, Phạm Kiều Hưng là nhân viên tín dụng của VIB, chi nhánh tỉnh Đắk Lắk từ năm 2019 đến năm 2023.

Năm 2021, Hưng bắt đầu đầu tư trên mạng Internet và bất động sản. Thời gian ban đầu, Hưng đầu tư có lời nên vay mượn thêm tiền để đầu tư lớn hơn. Đầu năm 2023, việc đầu tư bị thua lỗ, Hưng đã nợ khoảng 20 tỉ đồng.

Mong muốn lấy lại số tiền đã mất, Hưng vẫn tiếp tục mượn tiền của nhiều người khác để đầu tư. Hưng đã đưa ra thông tin gian dối là đang làm hồ sơ đáo hạn cho khách, cần vay tiền đáo hạn để vay tiền của người khác.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 28-3-2023 đến ngày 6-4-2023, Hưng vay mượn tiền của nhiều người rồi đầu tư trên mạng Internet và trả nợ. Trong số đó, Hưng đã vay của 1 người dân ở huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 1,5 tỉ đồng. Khi đến thời hạn trả tiền, Hưng không trả nợ và hiện tại không còn khả năng trả lại số tiền đã vay.

Tháng 6-2023, ngân hàng VIB chi nhánh tỉnh Đắk Lắk sa thải Hưng.

Bên cạnh đó, quá trình điều tra, công an xác định tháng 2-2023, Hưng còn làm giả đơn đề nghị giải ngân, khế ước nhận nợ. Sau đó, Hưng trình lãnh đạo ngân hàng ký để được giải ngân vào số tài khoản của 2 người thân. Hai người này chuyển lại vào tài khoản của Hưng tổng số tiền 4,7 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.