Bắt 2 kẻ vào nhà nghỉ giao dịch lô ma túy trị giá 4 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, vừa phá thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng trong đường dây này là Lê Anh Tuấn (sinh năm 1990, quê quán tỉnh Thanh Hóa), Lê Hải Long (sinh năm 1986, quê quán tỉnh Hưng Yên), Bùi Huy Hoàng (sinh năm 1984, quê quán Ngọc Lặc, Thanh Hóa), và Đỗ Phương Tây (sinh năm 1967, quê quán Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, từ công tác nắm địa bàn và nguồn tin trinh sát, cảnh sát xác định một đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý hoạt động tại Long Biên.

Các đối tượng trong đường dây này từ tỉnh ngoài về Hà Nội giao dịch, thỏa thuận mua bán trái phép chất ma túy tại các nhà nghỉ, rồi lấy “hàng” tại một địa điểm khác.

Địa điểm giao ma túy thường gần khu vực cầu, sông, để các đối tượng sẵn sàng phi tang khi có lực lượng chức năng vây bắt.

Vào giữa tháng 6/2018, từ nguồn tin trinh sát, cảnh sát nắm được từ Hưng Yên và Thanh Hóa, các đối tượng sẽ di chuyển bằng taxi và xe khách ra Hà Nội; địa điểm gặp nhau tại quận Long Biên.

Ngay lập tức, các tổ trinh sát được huy động mật phục xung quanh địa điểm nghi vấn là một nhà nghỉ trên địa bàn, sau đó ập vào bắt giữ Lê Hải Long và Lê Anh Tuấn khi hai đối tượng gặp nhau.

 

Cảnh sát đã khống chế, bắt quả tang, thu giữ trong túi xách của Tuấn có 2 túi chè loại 1kg, nhưng bên trong lại là túi nylon chứa tinh thể màu trắng.

Lê Anh Tuấn khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng “đá.” Đối tượng cũng khai thêm đồng phạm đang chờ gần khu vực khách sạn.

Lập tức, cảnh sát triển khai phương án, vây ráp đồng phạm của Long, Tuấn, khi các đối tượng đang ngồi trong chiếc xe ôtô đắt tiền gần khu chung cư cao cấp đầu cầu Long Biên.

Lực lượng Công an thu giữ tang 2 túi nylon đựng tinh thể màu trắng; 1 túi nylon đựng 3.000 viên nén màu xanh; đồng thời làm rõ danh tính các đối tượng là Bùi Huy Hoàng và Đỗ Phương Tây.

Hai đối tượng này khai nhận số ma túy trên vận chuyển thuê cho đối tượng Tuấn để lấy tiền công.

Bước đầu, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên xác định toàn bộ số ma túy trên trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Nguồn gốc số “hàng” được mua của một đối tượng người dân tộc từ Mường Lát (Thanh Hóa) vận chuyển về xuôi tiêu thụ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null