Bão Usagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, bão Man-yi khiến biển động dữ dội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do ảnh hưởng của siêu bão Man-yi, từ chiều 17/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 16.

Vị trí và đường đi của bão Man-yi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Vị trí và đường đi của bão Man-yi. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 16/11, bão Usagi đã đổ bộ vào khu vực phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc, 120,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ khoảng 15km/h, suy yếu và tan dần. Đây là tin cuối cùng về cơn bão Usagi.

Trong khi đó, hồi 13 giờ ngày 16/11, vị trí tâm siêu bão Man-yi ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc, 125,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201km/h), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Đến 13 giờ ngày 17/11, vị trí tâm siêu bão Man-yi vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc, 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Sức gió cấp 16, giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

13 giờ ngày 18/11, vị trí tâm siêu bão khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió cấp 12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, đi vào Biển Đông và suy yếu dần. Phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 19/11, vị trí của bão khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 114,5 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Biển Đông, cách Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Khu vực Bắc Biển Đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của siêu bão Man-yi, từ chiều 17/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 16; sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động dữ dội.

Theo Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

12 tỉnh, thành chủ động ứng phó với mưa lớn trên 400 mm

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-9, phía Đông tỉnh Gia Lai cùng 11 tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, cục bộ trên 400 mm/đợt. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động phương án ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

Gia Lai: Cảnh báo mưa lớn trên 400 mm, chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất

(GLO)- Trước nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động sơ tán người dân, bảo đảm an toàn công trình và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Áp thấp nhiệt đới sắp hình thành trên Biển Đông

Dự báo khoảng ngày 10-11/9, vùng áp thấp trên Biển Đông có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão. Sự tương tác giữa áp thấp nhiệt đới/bão, không khí lạnh và địa hình đón gió sẽ gây mưa lớn kéo dài với diễn biến phức tạp ở khu vực miền Trung. 

Gia Lai chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

Gia Lai triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến thời tiết, thiên tai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 17-9, khu vực Trung Bộ có khả năng mưa vừa, mưa to trên diện rộng, dự báo vùng tâm mưa từ Hà Tĩnh đến Gia Lai. Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

null