Một cơn bão mới đã hình thành trong vịnh Mexico và dự kiến đổ bộ bang Florida của Mỹ vào tuần sau, sau khi nơi này vừa hứng chịu thiệt hại nặng nề từ bão Helene.
Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết, ở tây bắc Thái Bình Dương có 2 cơn bão, 2 áp thấp nhiệt đới, các cơn bão này có tỷ lệ đi vào Biển Đông rất thấp.
Sáng nay, một áp thấp nhiệt đới mới xuất hiện gần Biển Đông. Cuối tuần trước, các chuyên gia dự báo nó sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão nhưng những dự báo mới nhất cho thấy hướng đi của nó sẽ thay đổi.
(GLO)- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ còn khoảng 4-6 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, trọng tâm là khu vực Trung Bộ.
Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết áp thấp nhiệt đới Igme đã rời khỏi Khu vực trách nhiệm Philippines (PAR) lúc 2 giờ 30 phút sáng 21-9.
Hai cơn bão nhiệt đới có thể hình thành và đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào tuần tới, theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA).
Khi bão đến, người dân nên ở trong nhà kiên cố, không nên đi ra ngoài. Nếu buộc phải đi ra ngoài, nên mang theo các vật dụng như đèn pin, áo phao, còi, điện thoại để thông tin khi có sự cố.
Siêu bão số 3 vẫn đang giật trên cấp 17, di chuyển với tốc độ 20 km/giờ và hướng vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Các tỉnh, thành cần khẩn trương có biện pháp ứng phó. Người dân nên ở nhà từ sáng thứ 7 để tránh bão.
Đến 13 giờ ngày 21/7, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h, có khả năng mạnh lên thành bão; vị trí tâm bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 160km về phía Đông Nam.
Theo dự báo, khoảng ngày 23-25/6, áp thấp nhiệt đới, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển khu vực Hoàng Sa) và khu vực Vịnh Bắc Bộ.
Cập nhật mới nhất về thời tiết trên Biển Đông, hôm nay khu vực nam Biển Đông có gió mạnh, giật cấp 7 và bão có khả năng hình thành sớm, ngay trong tuần này.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) hôm 3-9 tiếp tục tìm kiếm người mất tích sau khi con tàu chở 43 thành viên thủy thủ đoàn và gần 6.000 gia súc bị lật ở biển Hoa Đông do ảnh hưởng của bão Maysak. Bão này sau đó đổ bộ bán đảo Triều Tiên.
Siêu bão Hạ Long (Halong) đang di chuyển ở Tây Thái Bình Dương với sức gió ước tính gần 305 km/giờ. Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất kể từ khi công nghệ quan sát vệ tinh thời tiết ra đời vào những năm 1970.
Siêu bão Kammuri với sức gió khoảng 180km/h dự báo đổ bộ vào phía nam đảo Luzon, Philippines trong khoảng trưa đến chiều 3-12, nhiều người lo lắng trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ bị ảnh hưởng.
Tính đến chiều tối 10-11, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar Pacific và Bamboo Airways thông báo hủy tổng cộng 49 chuyến và hàng loạt chuyến dự kiến sẽ bị chậm dây chuyền vào ngày hôm sau do ảnh hưởng của bão số 6.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 6, hôm nay (11-11), ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Chiều 10/11, trước thềm bão số 6 (Nakri) đổ bộ đất liền, tại TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) có gió giật liên hồi. Trong khi đó, người dân “hú vía“ khi chứng kiến tháp cẩu cao hàng chục mét quay vòng tròn theo gió.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 31-7, vị trí tâm bão ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ Kinh Đông, ngay vùng biển Đông Bắc đảo Hải Nam.