Bão số 6 gây mưa lớn ở khu vực miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ ngày 24/10, bão di chuyển tương đối ổn định với tốc độ khoảng 15-20km/h và hướng về khu vực Hoàng Sa.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ trú tránh bão số 6. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ trú tránh bão số 6. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Nhận định về diễn biến bão số 6, chiều 25/10, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, từ ngày 24/10 đến thời điểm này, bão di chuyển tương đối ổn định với tốc độ khoảng 15-20km/h và hướng về khu vực Hoàng Sa.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, cường độ bão sẽ mạnh thêm. Khi bão ở trên khu vực Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất của bão đạt cấp 11-12, giật cấp 13.

Cùng với đó, sẽ có 2 kịch bản xảy ra đối với bão số 6

Kịch bản thứ nhất: Khi bão vào khu vực Hoàng Sa sẽ di chuyển chậm lại, cường độ yếu dần và do không khí lạnh ở phía Bắc di chuyển vào phía Nam khiến cho bão suy yếu và bị đẩy xuống phía Nam với cường độ bão khoảng cấp 7-8.

Bão có xu hướng di chuyển ra phía ngoài và duy trì tương đối lâu trong thời gian tới dẫn đến tình trạng khu vực giữa và Nam Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới gây mưa kéo dài cho khu vực Trung Bộ. Khả năng này xảy ra khoảng 60%.

Khả năng thứ 2: Khi bão vào khu vực Hoàng Sa, tương tác với không khí lạnh, bão sẽ suy yếu. Tuy nhiên, bão sẽ di chuyển vào bờ và suy yếu trên đất liền nước ta. Khả năng xảy ra kịch bản này khoảng 30%.

Đề cập đến tình hình mưa do ảnh hưởng của bão, ông Hoàng Phúc Lâm cho rằng, từ khoảng chiều tối 26/10, khu vực Hà Tĩnh- Quảng Ngãi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó trọng tâm mưa là các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với lượng mưa phổ biến từ 300-500mm trong vòng 3 ngày.

Với diễn biến mưa như trên nguy cơ cao sẽ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, trong khi đó Đà Nẵng đã từng xảy ra ngập úng đô thị do lượng mưa từ 400-500mm/ngày và trong đợt mưa này không loại trừ khả năng này.

Để chủ động ứng phó với bão số 6, ông Hoàng Phúc Lâm khuyến cáo các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền, ngư dân, chính quyền các địa phương chịu ảnh hưởng bão số 6 cần thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo mới nhất về bão trên trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để đảm bảo an toàn về người, tài sản trên đất liền và trên biển.

Theo Thắng Trung (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Thời tiết ngày 25/6: Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, nhiều khu vực đất liền mưa lớn cục bộ

Theo dự báo, ngày 25/6, vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông và có xu hướng mạnh lên trong những ngày tới. Trên đất liền, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại vùng trũng.

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Nước lũ cô lập hơn 600 hộ dân ở Lạng Sơn

Từ ngày 19 đến ngày 23-6, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại 2 huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều tài sản thiệt hại, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

null