Bão số 1: Nhiều tuyến đường ở Huế bị sạt lở, 3 tàu cá gặp nạn tại miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị chia cắt, 1.000 ha lúa bị ngập úng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 liên tiếp cứu nạn 3 tàu cá gặp sự cố.

Ngày 12-6, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết đã cứu nạn, lai dắt an toàn cho 3 tàu cá gặp sự cố trên biển bởi ảnh hưởng từ bão số 1.

Tàu 319 tiếp cận tàu cá bị nạn
Tàu 319 tiếp cận tàu cá bị nạn

Theo đó, thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II cho biết vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 11-6, tàu cá QNa 92954 TS do ông Nguyễn Văn Sáu (trú Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam) làm thuyền trưởng khi đang đánh cá ở khu vực cách Đông Bắc Lý Sơn, Quảng Ngãi 12 hải lý thì bị hỏng máy, tàu trôi dạt.

Thời tiết khu vực biển Lý Sơn lúc này do ảnh hưởng của cơn bão số 1 diễn biến phức tạp, gió cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 đến 3 m.

Tàu 363 lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Cù Lao Chàm
Tàu 363 lai dắt tàu cá bị nạn về đảo Cù Lao Chàm
Tàu 319 lai dắt 2 tàu cá gặp nạn
Tàu 319 lai dắt 2 tàu cá gặp nạn
Tàu 363 tham gia cứu nạn
Tàu 363 tham gia cứu nạn

Lúc này, Tàu 319 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang làm nhiệm vụ tại khu vực cách tàu bị nạn gần 60 hải lý đã nhận được lệnh ứng cứu khẩn cấp.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tàu cá QNa 92954TS, vào lúc 16 giờ 50, Tàu 319 tiếp tục nhận được thông tin tàu cá QNa 92032 TS cũng bị hỏng máy gần đó.

Đến 17 giờ 50 ngày 11-6, Tàu 319 đã tiếp cận được tàu cá QNa 92954TS và tàu QNa 92032 TS.

Do sóng to, gió lớn, biển động mạnh kèm theo mưa giông, phương án cứu kéo cả 2 tàu cá bị nạn gặp nhiều khó khăn, đến 20 giờ 20 cùng ngày, Tàu 319 tiến hành lai kéo 2 tàu cá về đảo Lý Sơn.

Trong sáng 12-6, Tàu 319 lai kéo 2 tàu cá về đến vị trí neo tránh gió tại đảo Lý Sơn và tổ chức bàn giao cho Đồn Biên phòng Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Cũng trong đêm 11-6, nhận được tin báo tàu cá ĐNa 91107 TS bị vỡ hộp số, nước tràn vào tàu,Tàu 363 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang thực hiện nhiệm vụ khu vực biển Cù Lao Chàm đã khẩn trương cơ động cứu nạn tàu cá ĐNa 91107 TS.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, thời tiết khu vực biển Cù Lao Chàm có mưa to, sóng gió lớn. Đến 2 giờ 45 phút sáng ngày 12-6, tàu 363 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, lai kéo tàu ĐNa 91107 TS về khu vực đảo Cù Lao Chàm.

Nhiều tuyến đường ở TP Huế bị sạt lở

Sáng 12-6, Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế đã điều nhiều phương tiện, công nhân đến khắc phục các điểm sạt lở đường do mưa lớn của bão số 1 gây ra.

Theo đơn vị này, trên các Quốc lộ qua địa bàn TP Huế có mưa vừa đến mưa to nhưng chưa gây ra hiện tượng ngập lụt.

Sạt lở taluy dương đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan.
Sạt lở taluy dương đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Tuy nhiên, tình trạng mưa lớn đã gây ra sạt lở tại các tuyến đường, gây ảnh hưởng đến giao thông. Trong đó, trên Quốc lộ 49 sạt lở taluy dương tại km76+200 với khối lượng khoảng 10 m3/1 vị trí; Km343+970-Km344+020 thuộc đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, bùn đất tràn mặt đường 20,0m3.

Do sạt lở nên phải cấm lưu thống đoạn dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Do sạt lở nên phải cấm lưu thống đoạn dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Tại Đường Hồ Chí Minh đoạn La sơn - Túy Loan xuất hiện sạt lở 1 vị trí taluy dương tại km13+250, mái taluy dương gia cố bê tông 800 m3 (dài 100m, cao trung bình 1m). Tại vị trí Km13+250 nút giao rẽ xuống thị trấn Khe Tre (huyện Phú Lộc) sạt lở taluy dương gây tắc đường. Hạt QLĐB đã rào đóng và tổ chức trực gác phân luồng.

Tại TP Huế có lượng mưa rất lớn. Đêm 11-6 đến sáng 12-6, khu vực đỉnh Bạch Mã (huyện Phú Lộc) ghi nhận lượng mưa lớn nhất cả nước với hơn 563 mm.

Một số nơi khác mưa rất lớn như trạm Kiểm lâm Khe Mỏ Rang (hơn 519 mm), Vườn quốc gia Bạch Mã (hơn 434 mm)…

Hiện trường sạt lở đoạn dẫn lên cao tốc do mưa lớn vì ảnh hưởng bão số 1.
Hiện trường sạt lở đoạn dẫn lên cao tốc do mưa lớn vì ảnh hưởng bão số 1.

Ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế, cho biết do ảnh hưởng của bão số 1 nhiều nơi mưa rất lớn, cục bộ với lượng mưa đo được có nơi hơn 100 mm/3 giờ. Dự báo tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 70-200 mm, có nơi trên 300 mm.

Trong ngày và đêm 13-6, Huế vẫn còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14-6, mưa sẽ giảm nhanh và kết thúc.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị bùn, nước tràn mặt đường do mưa lớn vì bão số 1.
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện A Lưới bị bùn, nước tràn mặt đường do mưa lớn vì bão số 1.
Sạt lở mái ta luy dương ở Quốc lọ 49 do ảnh hưởng bão số 1.
Sạt lở mái ta luy dương ở Quốc lọ 49 do ảnh hưởng bão số 1.
Các biện pháp đảm bảo giao thông ngay lập tức được Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế triển khai sau hiện tượng sạt lở taluy ở Quốc lộ 49.
Các biện pháp đảm bảo giao thông ngay lập tức được Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ Huế triển khai sau hiện tượng sạt lở taluy ở Quốc lộ 49.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế đã phát công văn yêu cầu các địa phương túc trực với phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng huy động lực lượng, trang thiết bị để cứu hộ, sơ tán người dân khi có tình huống nguy hiểm xảy ra. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên biển cũng đã được yêu cầu neo đậu, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Quảng Trị: Nhiều tuyến đường bị chia cắt, 1.000 ha lúa bị ngập úng

Sáng 12-6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng bão số 1, nhiều nơi trên địa bàn có mưa rất to, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Toàn tỉnh có 1.046 ha lúa vụ hè thu bị ngập sâu trong nước, trong đó huyện Hải Lăng là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Lực lượng chức năng túc trực ở khu vực bị nước dâng chia cắt.
Lực lượng chức năng túc trực ở khu vực bị nước dâng chia cắt.

Tại các huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông (tỉnh Quảng Trị), mưa lớn khiến nước sông, suối dâng cao gây chia cắt một số ngầm tràn. Nhiều nơi nước ngập sâu từ 0,5 - 1 m, chảy xiết.

Cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại.

Được biết, trong 6 giờ qua, nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa đo được từ 60 -120 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc huyện Đakrông, Hải Lăng, Hướng Hóa đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo Quang Nhật- Nam Trung- Đức Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Tháng 6, TPHCM và Nam bộ mưa dông gia tăng

Dự báo trong những ngày đầu tháng 6, khu vực TPHCM và Nam bộ sẽ bước vào giai đoạn mưa dông gia tăng, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với các hình thế khí quyển trên cao và rãnh áp thấp dịch chuyển về phía Nam.